Tuesday, October 1, 2024
Trang chủBiển nóngPhilippines cảnh báo về những tàu chiến đi qua vùng biển của...

Philippines cảnh báo về những tàu chiến đi qua vùng biển của nước này mà không thông báo

Cũng trong khu vực, phát ngôn nhân của tổng thống Philippines vào ngày 20 tháng 8 được Reuters dẫn lời rằng tất cả những tàu thuyền nước ngoài đi qua vùng biển chủ quyền của Philippines phải thông báo và được cơ quan chức năng của Manila đồng ý.

Reuters dẫn phát biểu phát ngôn nhân của tổng thống Philippines, Salvador Panelo, rằng hoặc các tàu nhận được sự đồng thuận một cách thức hữu hảo hay phải đối diện biện pháp ‘không thân thiện.’

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana thì nói với báo giới rằng biện pháp ‘không thân thiện’ của Manila có thể gồm đưa tàu đến để kèm tàu nước ngoài bị phát hiện đi ra khỏi vùng biển của Philippines. Người đứng đầu ngành quốc phòng Philippines nói rõ Manila sẽ có nhiều biện pháp mang tính ‘không thân thiện’ đối với tàu nước ngoài vào vùng biển chủ quyền của Philippines mà không thông báo hay xin phép.

Trong mấy tuần qua, Manila gửi một số công hàm phản đối Bắc Kinh về việc tàu cảnh sát biển, tàu dân quân biển của Trung Quốc đi vào vùng biển chủ quyền của Philippines tại Biển Đông.

Các lực lượng vũ trang của Philippines công bố hình ảnh và dẫn lời của nhân chứng nhìn thấy tàu tàu chiến của Trung Quốc ngoài khơi Palawan và tỉnh đảo Tawi Tawi kể từ tháng hai cho đến đầu tháng 8 vừa qua.

Theo bộ trưởng quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana thì hoạt động của Trung Quốc như thế là ‘khiêu khích’ đáng ngại.

Cảnh báo từ phát ngôn nhân của tổng thống Philippines được đưa ra vào khi ông Rodrigo Duterte gặp phải chỉ trích từ trong nước là thụ động trước những khiêu khích của Trung Quốc nhằm đổi lại quan hệ mậu dịch mặc dù những khoản hứa hẹn đầu tư chậm được thực hiện.

Vào ngày 28 tháng 8 tới đây tổng thống Rodrigo Duterte sẽ lên đường công du Trung Quốc đến ngày 2 tháng 9. Vào đầu tháng này, ông Duterte cho biết lần này sẽ nêu ra với chủ tịch Tập Cận Bình phán quyết mà Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế PCA ở La Haye tuyên vô hiệu đường đứt khúc 9 đoạn của Trung Quốc hồi tháng 7 năm 2016.

Phán quyết của PCA được tuyên theo đơn kiện mà Manila đệ trình từ năm 2013 về đường lưỡi bò mà Bắc Kinh đơn phương vạch ra trên Biển Đông.

3.Philippines warns of ‘unfriendly’ greeting for uninvited warships (Philippines cảnh báo về những tàu chiến đi qua vùng biển của nước này mà không thông báo)

Cũng trong khu vực, phát ngôn nhân của tổng thống Philippines vào ngày 20 tháng 8 được Reuters dẫn lời rằng tất cả những tàu thuyền nước ngoài đi qua vùng biển chủ quyền của Philippines phải thông báo và được cơ quan chức năng của Manila đồng ý.

Reuters dẫn phát biểu phát ngôn nhân của tổng thống Philippines, Salvador Panelo, rằng hoặc các tàu nhận được sự đồng thuận một cách thức hữu hảo hay phải đối diện biện pháp ‘không thân thiện.’

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana thì nói với báo giới rằng biện pháp ‘không thân thiện’ của Manila có thể gồm đưa tàu đến để kèm tàu nước ngoài bị phát hiện đi ra khỏi vùng biển của Philippines. Người đứng đầu ngành quốc phòng Philippines nói rõ Manila sẽ có nhiều biện pháp mang tính ‘không thân thiện’ đối với tàu nước ngoài vào vùng biển chủ quyền của Philippines mà không thông báo hay xin phép.

Trong mấy tuần qua, Manila gửi một số công hàm phản đối Bắc Kinh về việc tàu cảnh sát biển, tàu dân quân biển của Trung Quốc đi vào vùng biển chủ quyền của Philippines tại Biển Đông.

Các lực lượng vũ trang của Philippines công bố hình ảnh và dẫn lời của nhân chứng nhìn thấy tàu tàu chiến của Trung Quốc ngoài khơi Palawan và tỉnh đảo Tawi Tawi kể từ tháng hai cho đến đầu tháng 8 vừa qua.

Theo bộ trưởng quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana thì hoạt động của Trung Quốc như thế là ‘khiêu khích’ đáng ngại.

Cảnh báo từ phát ngôn nhân của tổng thống Philippines được đưa ra vào khi ông Rodrigo Duterte gặp phải chỉ trích từ trong nước là thụ động trước những khiêu khích của Trung Quốc nhằm đổi lại quan hệ mậu dịch mặc dù những khoản hứa hẹn đầu tư chậm được thực hiện.

Vào ngày 28 tháng 8 tới đây tổng thống Rodrigo Duterte sẽ lên đường công du Trung Quốc đến ngày 2 tháng 9. Vào đầu tháng này, ông Duterte cho biết lần này sẽ nêu ra với chủ tịch Tập Cận Bình phán quyết mà Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế PCA ở La Haye tuyên vô hiệu đường đứt khúc 9 đoạn của Trung Quốc hồi tháng 7 năm 2016.

Phán quyết của PCA được tuyên theo đơn kiện mà Manila đệ trình từ năm 2013 về đường lưỡi bò mà Bắc Kinh đơn phương vạch ra trên Biển Đông.

RELATED ARTICLES

Tin mới