Tuesday, October 22, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnTriều Tiên, TQ đứng về phía Nga trong vụ Wagner

Triều Tiên, TQ đứng về phía Nga trong vụ Wagner

Thứ trưởng Triều Tiên Im Chon Il tuyên bố tin tưởng chiến thắng của Nga trước cuộc nổi loạn của lực lượng đánh thuê Wagner. Trung Quốc cũng khẳng định ủng hộ Nga trong việc duy trì sự ổn định.

Theo truyền thông Triều Tiên, ngày 25-6, Thứ trưởng Triều Tiên Im Chon Il đã gặp mặt đại sứ Nga. Tại cuộc gặp, ông Im tuyên bố ủng hộ bất kỳ quyết định nào của lãnh đạo Nga đối với việc tập đoàn lính đánh thuê Wagner nổi loạn.

Thứ trưởng Triều Tiên “bày tỏ niềm tin sâu sắc rằng vụ nổi loạn vừa qua ở Nga được dập tắt thành công theo nguyện vọng và ý chí của nhân dân Nga”, theo Hãng tin KCNA.

Ngày 24-6, lực lượng của nhóm lính đánh thuê Wagner đã di chuyển về hướng Matxcơva, nhưng sau đó được lệnh rút về doanh trại để “tránh đổ máu”.

Triều Tiên vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Điện Kremlin và ủng hộ Nga khi nước này tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine từ năm 2022. Đồng thời chỉ trích Mỹ và phương Tây là nguyên nhân của xung đột hiện nay.

Ngày 25-6, ông Im cũng bày tỏ bản thân tin tưởng quân đội Nga sẽ “vượt qua khó khăn, thử thách và chiến thắng anh dũng trong ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ chống lại Ukraine”.
Trung Quốc ủng hộ Nga ổn định tình hình sau vụ Wagner

Theo Hãng tin Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, Trung Quốc về các vấn đề “quốc tế” vào ngày 25-6.

“Phía Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của giới lãnh đạo Liên bang Nga nhằm ổn định tình hình trong nước liên quan đến các sự kiện ngày 24-6, đồng thời khẳng định mối quan tâm của họ trong việc tăng cường sự gắn kết và thịnh vượng của Nga”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Ban đầu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ thông báo ông Rudenko đã trao đổi quan điểm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương về quan hệ Trung – Nga, cũng như “mối quan tâm chung về các vấn đề quốc tế và khu vực”.
Sau đó, phía Trung Quốc khẳng định ủng hộ Nga trong việc duy trì sự ổn định quốc gia.

Bắc Kinh cũng xem căng thẳng leo thang gần đây ở Nga là “công việc nội bộ” của nước này.

Hiện không rõ ông Rudenko đến Bắc Kinh vào lúc nào, hay liệu chuyến thăm của ông tới Trung Quốc liên quan trực tiếp đến cuộc nổi dậy của Wagner hay không.

Trung Quốc được xem là một trong những đồng minh chủ chốt của Nga.

Theo Reuters, truyền thông Trung Quốc vẫn luôn theo dõi sát sao cuộc nổi loạn ở Nga nhưng hạn chế đưa ra bình luận trước khi có những công bố chính thức. Nhiều người Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ cho Nga trên mạng xã hội.

Một số lượng đáng kể bài đăng trên mạng xã hội Trung Quốc đã chia sẻ thông điệp: “Nước Nga, các bạn có thể làm được”.

Ngày 24-6, ông Prigozhin đã quyết định dừng đưa quân tới Matxcơva, chọn giải pháp giảm leo thang và chấp nhận đề xuất từ trung gian là Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Theo đó, ông Prigozhin sẽ sang Belarus trong khi các quân nhân của ông sẽ không bị truy tố, các tay súng từ chối hợp tác với ông có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

RELATED ARTICLES

Tin mới