Sunday, October 6, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnTQ ca ngợi Campuchia có đại lộ Tập Cận Bình sau đại...

TQ ca ngợi Campuchia có đại lộ Tập Cận Bình sau đại lộ Mao Trạch Đông

Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia hoan nghênh việc Campuchia đặt tên các đại lộ theo tên của lãnh đạo Trung Quốc, cho rằng điều này phản ánh quan hệ lâu dài giữa hai quốc gia.

Đại lộ Mao Trạch Đông ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia

Biểu tượng của mối quan hệ
Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên ca ngợi việc Campuchia đổi tên đường vành đai 3 ở thủ đô Phnom Penh thành “đại lộ Tập Cận Bình” là biểu tượng cho mối quan hệ dài lâu giữa Trung Quốc và Campuchia.

Ông Vương phát biểu trong buổi lễ đặt tên đường cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm 28-5.

Đại lộ Tập Cận Bình không phải là con đường lớn đầu tiên ở Campuchia được đặt tên theo một nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Tại buổi lễ, đại sứ Trung Quốc nhắc lại vào năm 1965, khi cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk, khi đó là nguyên thủ quốc gia của Campuchia, đã đặt tên một con đường tại nước này là “đại lộ Mao Trạch Đông”, nhằm vinh danh người sáng lập Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

“Ngày hôm nay, vào 60 năm sau, ông Manet đã đặt tên cho một con đường lớn khác ở thủ đô (Campuchia) là ‘đại lộ Tập Cận Bình’.

Đây là một cột mốc lớn khác cho thấy mối quan hệ giữa hai nước có lịch sử lâu dài, mạnh mẽ, và sẽ tiếp tục từ quá khứ hướng đến tương lai mới”, ông Vương nói.

“Phía Trung Quốc vui mừng được hợp tác với Campuchia để tiếp tục lộ trình huy hoàng nhằm bảo tồn di sản của tình hữu nghị sắt đá này, tạo ra một cộng đồng Trung Quốc – Campuchia lớn mạnh và tươi sáng hơn, với tương lai chung trong kỷ nguyên mới”, ông Vương nói thêm.

Còn con đường Kim Nhật Thành
Tổng thư ký Học viện Hoàng gia Campuchia Yang Poeu cho biết nhiều đại lộ ở Phnom Penh được đặt tên theo các nhà lãnh đạo có quan hệ tốt với Campuchia.

“Nhiều con đường được đặt tên theo tên các vị vua của Campuchia, hay lãnh đạo của một số nước thân thiện. Trong đó, có đường được đặt tên theo cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Il Sung (Kim Nhật Thành), và có đường được đặt tên Mao Trạch Đông”, ông Poeu nói.

Ông Poeu cũng hoan nghênh việc đặt tên “đại lộ Tập Cận Bình”, vì Trung Quốc, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, cung cấp nhiều khoản tài trợ và cho vay, để Campuchia có thể xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.

Ông nói thêm rằng sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Bắc Kinh cũng là một sáng kiến chính trị quan trọng mang lại lợi ích cho Campuchia.

“Việc đặt tên đường vành đai (theo tên ông Tập Cận Bình – PV) khẳng định tầm quan trọng của BRI, vì đường vành đai bao quanh thành phố và đại diện cho cơ sở hạ tầng BRI ở Campuchia”, báo Phnom Penh Post dẫn lời ông Poeu.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới