Tuesday, July 2, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiUkraine có thể mời Nga tham gia hội nghị hòa bình tiếp...

Ukraine có thể mời Nga tham gia hội nghị hòa bình tiếp theo

Trợ lý của Tổng thống Ukraine, ông Andrey Yermak đã đề cập khả năng mời Nga tham gia hội nghị hòa bình tiếp theo sau hội nghị ở Thụy Sĩ cuối tuần trước.

Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, ông Andrey Yermak.


Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, ông Andrey Yermak, cho biết Ukraine sẵn sàng mời Nga tham gia vào hội nghị hòa bình tiếp theo.

Phát biểu với các phóng viên ngày 18/6, ông Yermak đã đưa ra quan điểm của Kiev về hội nghị thượng đỉnh hòa bình được tổ chức vào cuối tuần qua tại một khu nghỉ dưỡng ở Lucerne, Thụy Sĩ. Theo ông, các nhóm làm việc đang chuẩn bị một hội nghị tiếp theo.

“Chúng tôi nghĩ có thể mời đại diện của Nga”, Bloomberg dẫn lời ông Yermak cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu đã tìm kiếm sự ủng hộ của các quốc gia cho “công thức hòa bình” mà ông đề xuất. Tuy nhiên, hội nghị ở Thụy Sĩ đã không đem lại kết quả như ông mong muốn khi nhiều nước từ chối ký vào thông cáo cuối cùng, một số nước thậm chí đã rút lại chữ ký trên văn bản này.

Nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, đã từ chối tham dự hội nghị vì Nga không được mời, cho rằng điều này khiến mọi ý tưởng về đàm phán hòa bình trở nên vô nghĩa ngay từ đầu.

Ông Yermak nhấn mạnh hội nghị hòa bình tiếp theo sẽ “mang tính đại diện hơn”. Ukraine sẽ “thực tế hơn” và tìm cách đoàn kết “các quốc gia có trách nhiệm” để ủng hộ công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky.

Nga đã bác bỏ kế hoạch hòa bình của Ukraine, cho rằng nó phi thực tế khi yêu cầu Nga từ bỏ Crimea, trả tiền bồi thường cùng các điều kiện khác.

Trước thềm hội nghị Thụy Sĩ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một loạt điều kiện tiên quyết của Moscow cho các cuộc đàm phán hòa bình, trong đó có việc Kiev chấp nhận thực tế bán đảo Crimea, cùng các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia đã lựa chọn sáp nhập vào Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng những điều kiện mà Tổng thống Nga Putin đưa ra để chấm dứt xung đột là “tối hậu thư” đối với Kiev và do đó không thể chấp nhận được.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), Sergey Naryshkin, cho rằng việc Ukraine từ chối chấp nhận đề xuất mới nhất của Tổng thống Putin nhằm chấm dứt xung đột sẽ dẫn đến việc Moscow đặt ra các điều kiện cứng rắn hơn đối với bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào trong thời gian tới.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới