Thursday, July 4, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnTQ kêu gọi Mỹ 'gỡ rào cản' để hợp tác hàng không...

TQ kêu gọi Mỹ ‘gỡ rào cản’ để hợp tác hàng không vũ trụ

Trung Quốc hoan nghênh các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới nghiên cứu các mẫu đá Mặt trăng từ Sứ mệnh Hằng Nga 6 (Chang’e 6), bao gồm cả Mỹ nếu nước này “gỡ bỏ những trở ngại” đối với sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Ngày 25/6, tàu vũ trụ Hằng Nga 6 (Trung Quốc) đã hoàn thành sứ mệnh và trở về Trái đất an toàn, mang theo các mẫu đất và đá quý hiếm thu thập được từ vùng tối chưa được khám phá của Mặt trăng.


Ông Bian Zhigang, phó giám đốc Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA), cho biết các nhà khoa học trên toàn thế giới được khuyến khích “cùng nhau tiến hành nghiên cứu khoa học về các mẫu vật và dữ liệu trên Mặt Trăng”.

Khi được hỏi tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng liệu các nhà khoa học từ Mỹ có muốn tham gia vào nghiên cứu đó hay không, ông Bian trả lời: “Tôi tin là họ muốn”.

“Nhưng nếu Mỹ thực sự muốn trao đổi về các vấn đề không gian vũ trụ với Trung Quốc, tôi nghĩ họ nên thực hiện các biện pháp thiết thực để loại bỏ những trở ngại gây hạn chế hợp tác”, ông Bian cho biết thêm.

Theo ông Bian, nguyên nhân gốc rễ của những trở ngại cản trở sự hợp tác hàng không vũ trụ giữa Trung Quốc và Mỹ nằm ở luật pháp của Mỹ như Tu chính án Wolf.

Được thông qua vào năm 2011, Tu chính án Wolf cấm Cơ quan Vũ trụ Mỹ (NASA) sử dụng tiền của chính phủ để tham gia hợp tác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ với Trung Quốc mà không có sự cho phép từ Quốc hội.

Ông Bian cho biết Trung Quốc luôn cởi mở trong hợp tác và trao đổi những vấn đề trong không gian với Mỹ.

Ông nhấn mạnh thêm rằng những thành tựu của Trung Quốc trong lĩnh vực không gian là nhờ vào nỗ lực và kiến ​​thức của chính nước này, và trong khi luật pháp Mỹ đã cản trở sự hợp tác thì “nó không thể cản trở sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp khám phá không gian Trung Quốc”.

Hằng Nga 6 làm nên kỳ tích
Tàu thăm dò Hằng Nga 6 đã hạ cánh thành công trở lại Trái đất vào ngày 25/6 sau khi thu thập các mẫu đá từ vùng tối của Mặt Trăng, khiến Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên có thể làm được điều này.

Trong khi các sứ mệnh trước đây của Mỹ và Liên Xô đã thu thập các mẫu từ phía gần của Mặt Trăng thì sứ mệnh của Trung Quốc là sứ mệnh đầu tiên thu thập các mẫu từ phía xa.

“Cấu trúc địa chất, thành phần vật chất và môi trường vũ trụ sơ khai ở phía xa của mặt trăng đầy bí ẩn”, ông Bian nói.

Ông Liu Yunfeng, giám đốc văn phòng hợp tác quốc tế của CNSA, cho biết cơ quan vũ trụ Trung Quốc đã thiết lập một quy trình đăng ký cho các nhà khoa học quốc tế muốn tham gia nghiên cứu.

“Trung Quốc hoan nghênh các nhà nghiên cứu khoa học từ tất cả các nước nộp đơn theo các thủ tục liên quan và chia sẻ lợi ích”, ông Liu cho biết thêm.

Sứ mệnh Hằng Nga 6 được thực hiện với sự hợp tác của Pakistan, Pháp, Ý và Cơ quan Vũ trụ châu Âu trên bốn trọng tải khoa học, bao gồm một máy dò vệ tinh siêu nhỏ và khí radon.

“Sau thành công của Sứ mệnh Hằng Nga 6, người đứng đầu các cơ quan vũ trụ đa quốc gia và các tổ chức quốc tế, đồng nghiệp và bạn bè quốc tế đã gửi lời chúc mừng đến chúng tôi và mong muốn hợp tác sâu sắc hơn”, ông Bian cho biết thêm.

Chỉ còn một năm rưỡi nữa là đến thời điểm phóng tàu Hằng Nga 6, nhà thiết kế chính Hu Hao cho biết việc tính đến các ngôn ngữ và thói quen làm việc khác nhau khi lập kế hoạch cho các tải trọng quốc tế là một thách thức.

“Có thể nói rằng chúng tôi đã thành công trong việc giải quyết những thách thức này”, ông Hu nói với các phóng viên.

Ông Bian cho biết nhiệm vụ tiếp theo của Hằng Nga 7 và Hằng Nga 8 là nhằm mục đích khảo sát tài nguyên ở cực nam của Mặt trăng.

Trung Quốc cũng đang có kế hoạch xây dựng một căn cứ nghiên cứu mặt trăng quốc tế và ông Liu cho biết CNSA cho tới nay đã ký các thỏa thuận hợp tác cho dự án này với hơn 10 quốc gia.

“Chúng tôi mong muốn được hợp tác với nhiều đồng nghiệp quốc tế hơn để có những đóng góp mới cho việc mở rộng nhận thức của con người, nâng cao phúc lợi của con người và thúc đẩy xây dựng một cộng đồng có tương lai chung cho nhân loại trong lĩnh vực không gian vũ trụ”, ông Bian cho biết thêm.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới