Monday, September 30, 2024
Trang chủQuân sựĐức và Philippines cam kết ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Đức và Philippines cam kết ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Ngày 4-8, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro đã cam kết ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới trong năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (trái) bắt tay người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro trong cuộc họp hôm 4-8 tại thủ đô Manila, Philippines

Theo Hãng tin Reuters hôm 4-8, Đức và Philippines cam kết thiết lập mối quan hệ lâu dài giữa lực lượng vũ trang hai nước, từ đó tiến đến mở rộng hoạt động đào tạo binh sĩ và trao đổi binh sĩ song phương, mở rộng cơ hội hợp tác vũ khí cũng như tham gia vào các dự án quốc phòng chung.

Trong chuyến thăm Philippines nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Đức – Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro cam kết ký một thỏa thuận quốc phòng mới trong năm 2024, nhằm bảo vệ “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Teodoro cho biết Manila đang tìm cách hiện đại hóa quân đội nước này để tăng cường phòng thủ. Ông Teodoro cũng gọi Đức là “nhà cung cấp quốc phòng tiềm năng”.

Về phía Đức, Bộ trưởng Pistorius khẳng định các cam kết của Đức trong khu vực của Philippines không nhằm vào bất kỳ ai.

“Thay vào đó, chúng tôi chỉ tập trung vào việc duy trì ‘trật tự dựa trên luật lệ’, đảm bảo quyền tự do hàng hải và bảo vệ các tuyến đường thương mại”, ông Pistorius phát biểu tại Manila hôm 4-8.

Động thái của Manila và Berlin diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông gia tăng. Gần đây, các tàu của Hải cảnh Trung Quốc và tàu của Lực lượng tuần duyên Philippines (PCG) thường xảy ra va chạm khi các tàu Philippines làm nhiệm vụ tiếp tế ở bãi Cỏ Mây.

Bắc Kinh cáo buộc các tàu của Philippines có hành vi trái phép, trong khi Manila lại khẳng định đây là hành động bình thường, phù hợp với luật pháp và họ không thông báo trước với Bắc Kinh về các hoạt động tiếp tế.

Phía Trung Quốc cũng bày tỏ sự lo ngại về mối quan hệ giữa Manila với các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như với các nước châu Á khác như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trước đó hôm 2-8, Đức chính thức trở thành thành viên thứ 18 của Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc (UNC) tại Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 10 năm, lực lượng đa quốc gia với nhiệm vụ bảo vệ hòa bình ở bán đảo Triều Tiên do Mỹ dẫn đầu có thêm thành viên với.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức tin rằng tình hình an ninh ở châu Âu có mối liên hệ chặt chẽ với an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới