Monday, September 30, 2024
Trang chủBiển nóngÚc, Canada, Philippines và Mỹ tuần tra tự do hàng hải ở...

Úc, Canada, Philippines và Mỹ tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông

Collin Joh, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược của Đại học Công nghệ Nanyang Singapore, nhận xét rằng nỗ lực này là một bước tiến từ hoạt động hợp tác song phương lên ba bên, và hiện nay là hình thức hoạt động hợp tác hàng hải bốn bên trong khu vực.

Khi các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng từ Úc và Mỹ gặp nhau tại Washington trong tuần này, quân đội Úc thông báo, một hoạt động tự do hàng hải (FONOP) mới sẽ có sự tham gia không chỉ của hai đồng minh mà còn có cả tàu của Canada và Philippines.

Thông báo này được đưa ra sau một FONOP giữa tháng 6, trong đó các quốc gia, gồm Úc, Nhật Bản, Canada và Philippines điều tàu quân sự qua vùng biển quốc tế. Các nhà phân tích cho rằng đây có thể là dấu hiệu của nhiều hoạt động tương tự trong tương lai.

Collin Joh, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược của Đại học Công nghệ Nanyang Singapore, nhận xét rằng nỗ lực này là một “bước tiến từ hoạt động hợp tác song phương lên ba bên, và hiện nay là hình thức hoạt động hợp tác hàng hải (MCA) bốn bên” trong khu vực.

“Tôi cho rằng đây không phải là lần cuối cùng. Có thể hình dung ra các kết hợp khác nhau của các quốc gia tham gia vào MCA trong tương lai”, ông Joh nói.

“Với các thỏa thuận hiện có mà Philippines đã ký với các bên trong khu vực, bao gồm một thỏa thuận sắp tới với Canada, các hoạt động này sẽ tiếp tục, mặc dù lịch trình cho các hoạt động như vậy khó cố định. Tuy nhiên, có sự tồn tại của cam kết chung giữa các cường quốc khu vực này”, ông nói.

Cả ông Joh và một chuyên gia khác về Trung Quốc và Biển Đông tại Singapore, Ian Chong, phó giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore, đều cho rằng, Trung Quốc và ASEAN sẽ không phản ứng mạnh khi lực lượng này triển khai.

Có thể là một sự trùng hợp, nhưng Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tuần tra chung trên biển và trên không xung quanh bãi cạn Scarborough ngày 7/8, theo Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam của Quân đội Trung Quốc.

T.H

RELATED ARTICLES

Tin mới