Saturday, September 21, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiNhập khẩu hàng điện tử từ TQ tăng gần 63%

Nhập khẩu hàng điện tử từ TQ tăng gần 63%

7 tháng qua, tổng trị giá nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 79,62 tỉ USD, tăng mạnh 35,7%, tương ứng tăng 20,96 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 37% trong tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

7 tháng qua, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 440,45 tỉ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước


Theo phân tích được Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) công bố hôm nay 19.8, trong tháng 7, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 70,12 tỉ USD, tăng 9,4%, tương ứng tăng 6 tỉ USD so với tháng trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu là 36,24 tỉ USD, tăng 7,7%, tương ứng tăng 2,58 tỉ USD và trị giá nhập khẩu là 33,88 tỉ USD, tăng 11,2%, tương ứng tăng 3,42 tỉ USD.

Lũy kế 7 tháng qua, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 440,45 tỉ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7 thặng dư 2,36 tỉ USD. Tính chung 7 tháng năm 2024, mức thặng dư thương mại hàng hóa là 14,53 tỉ USD, thấp hơn 1,97 tỉ USD so với mức thặng dư 16,5 tỉ USD của cùng kỳ năm trước.

Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng. Trị giá xuất khẩu sang Mỹ trong 7 tháng đạt 66,40 tỉ USD, tăng tới 25%, tương ứng tăng 13,29 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 29% trong tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Các nhóm hàng chính xuất khẩu sang thị trường Mỹ gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 13,19 tỉ USD, tăng 50,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 11,15 tỉ USD, tăng 19,9%; hàng dệt may đạt 8,93 tỉ USD, tăng 5,5%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 6,49 tỉ USD, tăng 31,9%; giày dép các loại đạt 4,72 tỉ USD, tăng 15,2%.

Xuất khẩu sang EU (27 nước) trong 7 tháng cũng ghi nhận tăng mạnh 16,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 29,52 tỉ USD.

Trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 32,39 tỉ USD, tăng 5,8%, tương ứng tăng 1,77 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong 7 tháng, xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông (Trung Quốc) và thị trường Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tăng mạnh. Cụ thể, xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông trong 7 tháng đạt 6,98 tỉ USD, tăng 40,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đạt 3,37 tỉ USD, tăng 51,2%.

Việt Nam chi 11,37 tỉ USD/tháng nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc
Ở chiều nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông tin, trong 7 tháng, có 5 thị trường, khu vực thị trường nhập khẩu tăng trên 1 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Trung Quốc là thị trường có mức trị giá tăng mạnh nhất với 20,96 tỉ USD; tiếp theo là Hàn Quốc tăng 3,36 tỉ USD; ASEAN tăng 3,08 tỉ USD; Đài Loan (Trung Quốc) tăng 1,98 tỉ USD và Kuwait tăng 1,06 tỉ USD.

Cụ thể, 7 tháng qua, tổng trị giá nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 79,62 tỉ USD, tăng mạnh 35,7%, tương ứng tăng 20,96 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 37% trong tổng trị giá nhập khẩu của cả nước. Như vậy, trung bình mỗi tháng Việt Nam chi 11,37 tỉ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc.

Trong đó, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ Trung Quốc đạt 19,38 tỉ USD, tăng 62,7% (tương ứng tăng 7,47 tỉ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 15,74 tỉ USD, tăng 29,2% (tương ứng tăng 3,56 tỉ USD); nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may, da giày đạt 8,81 tỉ USD, tăng 23,7% (tương ứng tăng 1,69 tỉ USD).

Điện thoại các loại và linh kiện đạt 4,62 tỉ USD, tăng 31% (tương ứng tăng 1,09 tỉ USD); sắt thép các loại đạt 4,15 tỉ USD, tăng 52,4% (tương ứng tăng 1,43 tỉ USD).

Tính chung trị giá nhập khẩu của 5 nhóm hàng này đạt 52,71 tỉ USD, chiếm 66% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc.

Ngoài ra, so với cùng kỳ năm trước, trị giá nhập khẩu từ Hàn Quốc trong 7 tháng qua cũng ghi nhận tăng mạnh 11,8%, tương ứng tăng 3,36 tỉ USD, đạt 31,87 tỉ USD. Trị giá nhập khẩu từ ASEAN trong 7 tháng đạt 26,5 tỉ USD, tăng 13,1%, tương ứng tăng 3,08 tỉ USD…

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới