Thursday, September 19, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiLộ diện kẻ tế thần trong vụ Nord Stream

Lộ diện kẻ tế thần trong vụ Nord Stream

Ukraina không dám phá hủy đường ống Nord Stream nếu không có sự hậu thuẫn từ các bên khác.

Phần đường ống Nord Stream ở Biển Baltic bị hư hại trong vụ tấn công tháng 9.2022.

Phương Tây biến Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thành nhân vật tế thần cho vụ phá hoại đường ống Nord Stream nhằm xóa bỏ mọi trách nhiệm với Mỹ, chuyên gia quan hệ quốc tế người Thái Lan chia sẻ với TASS.

“Tôi không đồng ý với bản tin của Wall Street Journal cáo buộc Kiev đứng sau kế hoạch cho nổ đường ống đưa khí đốt Nga đến Đức năm 2022” – Tiến sĩ Krissada Promvek, Phó Giáo sư Đại học Ramkhamhaeng, Thái Lan, cho biết.

Bản tin của Wall Street Journal cáo buộc việc phá hoại Nord Stream đã được Tổng thống Zelensky và các quan chức quân sự cấp cao Ukraina phê duyệt.

Tuy nhiên, ông Krissada Promvek cho biết, dù Ukraina bị cáo buộc đứng sau vụ nổ đường ống dẫn khí ở Baltic nhưng ông vẫn tin rằng Washington đứng sau vụ việc.

Ông giải thích, lý do chính là bài viết của Wall Street Journal có nhiều điểm còn nghi vấn, thiếu các chi tiết và tài liệu tham khảo đáng tin cậy. Hơn nữa, CIA đã yêu cầu Kiev hủy bỏ kế hoạch.

“Vụ việc phản ánh một âm mưu của phương Tây nhằm tìm kiếm vật tế thần cho vụ Nord Stream và đó là ông Zelensky cùng cựu chỉ huy quân sự cấp cao Zaluzhny” – Tiến sĩ Promvek nói.

Học giả Thái Lan chia sẻ thêm: “Theo quan điểm của tôi, hoạt động phá hoại Nord Stream rất khó và phức tạp, diễn ra trong vùng nước tối tăm và băng giá. Đường ống dẫn khí bằng thép phủ bê tông dày đòi hỏi phải phá hủy bằng các thiết bị nổ mạnh và cần chuyên gia có trình độ kỹ thuật và tài chính cao. Và Mỹ là nước có năng lực nhất. Nhóm phá hoại nhỏ của Ukraina không thể tấn công đường ống thép phủ bê tông nằm ở độ sâu khoảng 80-110m. Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ và NATO, Ukraina sẽ không dám thực hiện việc này”.

Cũng liên quan tới vụ Nord Stream, Robinder Sachdev – Chủ tịch trung tâm phân tích Imagindia Institute tại New Delhi, Ấn Độ – chia sẻ với TASS rằng, cáo buộc Ukraina tham gia vụ phá hủy đường ống dẫn khí Nord Stream có thể ảnh hưởng đến cách công chúng châu Âu nhìn nhận Ukraina, từ đó gây khó khăn hơn cho các chính phủ châu Âu “nếu sự mệt mỏi của công chúng về cuộc chiến ở Ukraina ngày càng tăng”.

Ông cho rằng, thông tin Ukraina liên quan tới cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí Nord Stream “có thể khiến các nhà lãnh đạo châu Âu, đặc biệt là ở Đức, xem xét lại sự ủng hộ với Ukraina, nhưng không có khả năng thay đổi đáng kể sự ủng hộ chung”.

“Mục tiêu chiến lược là hỗ trợ Ukraina, do Mỹ và NATO thúc đẩy, vẫn mạnh mẽ” – ông nói. Ông cũng nhận định, những tiết lộ này có thể gây căng thẳng cho mối quan hệ với Ukraina nếu được xác nhận là chính xác.

Ngày 20.8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận trên kênh truyền hình Zvezda rằng, thông tin sai lệch về “thợ lặn nghiệp dư” tham gia làm nổ tung đường ống Nord Stream là hỏa mù được tung ra để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những nhà tài trợ và bên hưởng lợi thực sự từ các vụ nổ đường ống.

Cùng ngày, Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky kêu gọi Đức thông báo cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc điều tra Nord Stream.

“Câu hỏi hiện tại là Đức nên chia sẻ những gì họ đã thu được cho tới thời điểm hiện tại với Hội đồng Bảo an. Đó là nghĩa vụ của họ, và cũng là điều mà chúng tôi mong đợi sẽ được thực hiện trong tương lai gần nhất” – ông nói.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới