Thursday, September 19, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiTQ đưa ra 'cách duy nhất' cho xung đột Nga - Ukraine

TQ đưa ra ‘cách duy nhất’ cho xung đột Nga – Ukraine

Ngày 13-9, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân (Dong Jun) nói rằng ‘đàm phán’ là giải pháp duy nhất cho các cuộc xung đột như xung đột Nga – Ukraine và cuộc chiến ở Dải Gaza

Theo Hãng tin AFP, ông Đổng phát biểu như trên tại cuộc họp có sự tham dự của quan chức các nước ở Bắc Kinh. Nhiều đại biểu đang có mặt tại thủ đô của Trung Quốc để dự Diễn đàn Hương Sơn (Xiangshan Forum).

Truyền thông Trung Quốc cho biết sự kiện này thu hút hơn 500 đại diện từ hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế trong ba ngày.

“Để giải quyết các vấn đề nóng như cuộc khủng hoảng ở Ukraine và xung đột Israel – Palestine, thúc đẩy hòa bình và đàm phán là lối thoát duy nhất” – Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Zelensky: Trung Quốc ngăn các nước tham dự hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ

Ông Đổng nói thêm: “Trong chiến tranh và xung đột, không có bên nào chiến thắng. Đối đầu cũng chẳng dẫn đến đâu cả”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, “xung đột càng gay gắt, chúng ta càng không thể từ bỏ đối thoại và tham vấn”. Đồng thời ông kêu gọi tất cả các quốc gia thúc đẩy “phát triển hòa bình và quản trị toàn diện”.

Dự kiến sẽ có thêm nhiều bài phát biểu từ các quan chức khác trong ngày 13-9. Các đại diện quân sự hàng đầu từ Nga, Pakistan, Singapore, Iran, Đức và nhiều nước khác sẽ tham gia các cuộc đàm phán bàn tròn.

Các chủ đề thảo luận tại Diễn đàn Hương Sơn bao gồm quan hệ Mỹ – Trung Quốc, an ninh ở châu Âu và châu Á, cũng như những thách thức về quốc phòng trong thế giới đa cực.

Trong bài phát biểu của mình, ông Đổng nói Bắc Kinh “sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để tăng cường liên kết chiến lược, tăng cường tham vấn quốc phòng, thảo luận về việc ký kết các thỏa thuận song phương và đa phương về hợp tác quốc phòng”.
Hơn 500 đại biểu từ 100 nước và tổ chức quốc tế

Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 11 được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 12 tới 14-9. Tham dự diễn đàn có hơn 500 đại biểu từ hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng hơn 200 chuyên gia, học giả Trung Quốc và nước ngoài.

Theo báo China Daily, với chủ đề “Cùng nhau xây dựng hòa bình và chia sẻ tương lai”, sự kiện này là cơ hội để đưa châu Á – Thái Bình Dương và thế giới tham gia vào đối thoại và thảo luận, nhằm vạch ra con đường hướng tới hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng liên tục của thế giới thông qua an ninh chung và không thể chia tách.

T.H

RELATED ARTICLES

Tin mới