Saturday, October 12, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnThêm người đào tẩu, Triều Tiên đóng cửa vĩnh viễn biên giới...

Thêm người đào tẩu, Triều Tiên đóng cửa vĩnh viễn biên giới phía Nam

Hàn Quốc xác nhận trong 2 tháng qua có 3 vụ người Triều Tiên đào tẩu sang nước này, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ đóng cửa vĩnh viễn biên giới phía nam.

Theo một quan chức quân sự Hàn Quốc ngày 11-10, một người đàn ông Triều Tiên đã vượt biên giới trên biển thực tế ở phía tây để đào tẩu đến Hàn Quốc trên một chiếc thuyền gỗ.

Đây là vụ người Triều Tiên đào tẩu đến Hàn Quốc lần thứ ba trong vòng 2 tháng qua, theo Hãng Yonhap.

Vụ việc trên xảy ra hôm 17-9, quân đội Hàn Quốc đã theo dõi, sau đó hỗ trợ người này đến được Hàn Quốc, khi chiếc thuyền của anh ta vượt qua đường giới hạn phía bắc gần đảo biên giới Baengnyeong ở biển Hoàng Hải.

Một người Triều Tiên đào tẩu 'đánh liều' quay về nước vì cuộc sống bên ngoài khó khăn

Seoul công bố thông tin trên chỉ hai ngày sau khi quân đội Triều Tiên khẳng định họ sẽ “đóng cửa và phong tỏa vĩnh viễn biên giới phía nam”.

Đô đốc Kim Myung Soo, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, cho biết đây là nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm ngăn người dân đào tẩu khỏi Triều Tiên.

Theo AFP, Bình Nhưỡng cho biết họ sẽ đóng cửa và phong tỏa biên giới phía nam bằng cách “cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt” kết nối với miền Nam, cùng với việc xây dựng “các công trình phòng thủ vững chắc”.

Hồi tháng 8, Yonhap cũng đưa tin một người lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc, trong bối cảnh Seoul có chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng nhằm đáp trả việc Triều Tiên liên tục thả bóng bay chứa rác về phía miền nam.

Dù vậy theo báo Korea Herald, số lượng người Triều Tiên đào tẩu đến Hàn Quốc trong nhiều năm qua đã giảm dần. Từ năm 2006 – 2011, con số này rơi vào khoảng 2.000 – 3.000 người mỗi năm. Trong giai đoạn 2012 – 2019, số người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc chỉ còn khoảng 1.000 – 1.600 mỗi năm.

Ngay cả sau đại dịch COVID-19, số lượng người đào tẩu sang Hàn Quốc chỉ ở mức 196 người vào năm 2023 và 105 người trong nửa đầu năm 2024.

T.H

RELATED ARTICLES

Tin mới