Monday, October 21, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnIran tập trận với Nga, tình hình căng thẳng tại hội nghị...

Iran tập trận với Nga, tình hình căng thẳng tại hội nghị thượng đỉnh G7

Iran khai mạc cuộc tập trận hải quân với Nga và Oman tại Ấn Độ Dương, trước khi Nga tham gia tập trận hải quân chung lần đầu tiên với Indonesia.

Các bên tham gia sẽ thực hành những chiến thuật để đảm bảo an ninh thương mại hàng hải quốc tế, bảo vệ các tuyến đường hàng hải, tăng cường các biện pháp nhân đạo và trao đổi thông tin về các hoạt động cứu hộ và cứu trợ, theo bản tin.

Điểm xung đột: UAV tập kích nhà thủ tướng Israel; Ukraine cân nhắc vũ khí hạt nhân?

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực khi cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ở Dải Gaza đang diễn ra dữ dội và lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen trả đũa bằng cách tấn công các tàu ở biển Đỏ.

Theo Reuters, để ứng phó với căng thẳng khu vực với Mỹ, Iran đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga và Trung Quốc. Vào tháng 3, Iran, Trung Quốc và Nga tổ chức cuộc tập trận hải quân chung lần thứ 5 tại vịnh Oman.

Các quốc gia quan sát cuộc tập trận hiện tại bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Thái Lan.

Trong một hoạt động tập trận khác, hãng TASS ngày 19.10 dẫn lời Đại sứ Nga tại Indonesia Sergei Tolchenov cho hay Nga và Indonesia sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên vào tháng tới.

Nhà ngoại giao cho hay 3 tàu hộ tống của Nga sẽ tham gia cuộc tập trận, dự kiến “được xem bởi cả những bạn bè lẫn kẻ thù”.

Trong ngày 19.10, bộ trưởng quốc phòng các nước G7 khai mạc hội nghị tại Naples (Ý), trong bối cảnh tình hình leo thang tại Trung Đông và Ukraine đang chịu áp lực gia tăng khi đối diện thêm một mùa đông trong chiến sự.

G7 gồm Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý. Ý hiện giữ chức chủ tịch luân phiên và tổ chức cuộc họp bộ trưởng đầu tiên của G7 chỉ tập trung về phòng vệ, tại sự kiện có sự tham gia của tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

“Tôi tin rằng sự hiện diện của chúng ta hôm nay… sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới những kẻ cố gắng cản trở hệ thống dân chủ của chúng ta”, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Corosetto phát biểu khai mạc sự kiện.

Bộ trưởng Crosetto cho biết hôm 18.10 rằng ông đã đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh, xét đến nhiều cuộc xung đột mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt. Theo ông, sẽ có nhiều không gian để thảo luận về cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông trong hội nghị thượng đỉnh kéo dài một ngày.

Ngoài ra, trong chương trình nghị sự còn có chiến sự ở Ukraine, phát triển và an ninh ở châu Phi và tình hình ở châu Á – Thái Bình Dương.

T.H

RELATED ARTICLES

Tin mới