Sau khi phân tích dữ liệu thu thập được, các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) chỉ ra rằng, Nga có thể thúc đẩy Mỹ xem xét lại thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine.

Reuters đưa tin, các quan chức Nga cấp cao cho biết, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sẽ phải “tính đến” lợi thế của lực lượng Moscow trên chiến trường và “giải quyết các mối quan ngại của Nga”.
Bloomberg đưa tin, các nhân vật quen thuộc với suy nghĩ và tình hình ở Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ “kéo dài khung thời gian” để đồng ý ngừng bắn tạm thời nhằm đảm bảo các điều khoản của ông được “tính đến”.
Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết, Nga có thể yêu cầu ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine như một điều kiện để đồng ý ngừng bắn tạm thời, nhưng không nêu rõ liệu lệnh ngừng cung cấp đó có bao gồm tất cả các điều khoản quốc tế về vũ khí cho Ukraine, hay là chỉ bao gồm các điều khoản từ những quốc gia riêng lẻ.
Báo cáo có đoạn: “Việc ngừng cung cấp viện trợ quân sự của Washington hoặc các quốc gia khác cho Kiev trong thời gian ngừng bắn sẽ cực kỳ có lợi cho Nga, nước được cho vẫn tiếp tục nhận được nguồn cung cấp và viện trợ quan trọng từ một số đồng minh. Một nhượng bộ lớn như vậy cũng sẽ phá hủy đòn bẩy của Mỹ trên bàn đàm phán trong tương lai, cũng như vi phạm các điều khoản mà Ukraine đã đồng ý ngừng bắn ngay từ đầu”.
Theo truyền thông Nga, Điện Kremlin sẽ “chính thức” đưa ra “phản hồi tích cực” cho đề xuất ngừng bắn tạm thời, nhưng cũng sẽ yêu cầu “các điều kiện bất khả thi” mà Kiev không thể đồng ý.
Một nguồn tin của Nga cho biết, ông Putin muốn loại Ukraine khỏi các cuộc đàm phán để Moscow có thể tự mình đàm phán với Mỹ, cũng như “cải thiện tình hình trên chiến trường” để củng cố vị thế đàm phán của Nga.
Nguồn tin nói thêm, các điều khoản của lệnh ngừng bắn tạm thời “phải phù hợp với Nga” và việc Moscow đồng ý ngừng bắn tạm thời trong đó Kiev vẫn tiếp tục nhận được vũ khí và tài trợ từ các đối tác và đồng minh là “ngu ngốc”.
ISW nhận định: “Những tín hiệu này có thể là cố ý và là một phần trong chiến lược đàm phán của Moscow nhằm thúc đẩy Mỹ xem xét lại thỏa thuận với Kiev về lệnh ngừng bắn tạm thời”.
Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 12/3 của ISW:
Thứ nhất, hôm 12/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra phản hồi mơ hồ về đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Mỹ và Ukraine.
Thứ hai, các quan chức cấp cao của Mỹ và Ukraine cho biết mục đích của lệnh ngừng bắn tạm thời là để Moscow và Kiev chứng minh sự sẵn sàng cho hòa bình và lệnh ngừng bắn tạm thời và các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh là những vấn đề riêng biệt, trong khi Điện Kremlin có thể có ý định kết hợp cả hai.
Thứ tư, một người trong cuộc ở Nga cho biết, các yêu cầu mà Điện Kremlin có thể áp đặt trước khi lệnh ngừng bắn tạm thời phù hợp với các tuyên bố công khai của các quan chức Nga trong những tháng gần đây.
Thứ năm, giữa lúc có những cuộc thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, ngày 11/3, một cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa John Ratcliffe, Giám đốc Tình báo Mỹ ( CIA) và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga, Sergei Narishkan đã diễn ra.
Thứ sáu, Tổng thống Putin đã đến thăm một sở chỉ huy quân sự của Nga ở khu vực Kursk lần đầu tiên kể từ chiến dịch đột kích của lực lượng Kiev vào lãnh thổ Nga hồi tháng 8 /2024, thể hiện mong muốn sử dụng việc đánh chiếm lại Sudzha như một màn trình diễn thành công và sức mạnh quân sự khi đề xuất ngừng bắn tạm thời của Mỹ và Ukraine được đưa ra.
Thứ bảy, lực lượng Kiev tiến gần Toretsk và Pokrovsk, trong khi quân đội Nga đã có những bước phát triển được xác nhận ở khu vực Kursk cũng như gần Borova, Toretskaya và Velyka Novosilka.
T.H