Giới chức Bỉ ngày 13.3 thông báo cảnh sát đã bắt giữ một số người trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào Nghị viện châu Âu và Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc.

Những nghi phạm bị cáo buộc có liên quan tham nhũng trong Nghị viện châu Âu để mang lại lợi ích cho Huawei đã bị bắt sau khi cảnh sát khám xét 21 cơ sở tại Bỉ và Bồ Đào Nha, theo mạng truyền hình Al Jazeera dẫn thông báo ngày 13.3 từ Văn phòng Công tố liên bang Bỉ.
“Tham nhũng bị cho là đã diễn ra thường xuyên và rất kín đáo từ năm 2021 đến nay, dưới chiêu bài vận động hành lang thương mại và dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như trả thù lao cho việc nắm giữ các vị trí chính trị hoặc tặng quà quá mức như chi phí ăn uống và đi lại hoặc thường xuyên mời đến các trận bóng đá”, Văn phòng Công tố liên bang Bỉ chỉ ra trong thông báo.
Giới điều tra tin rằng các khoản thanh toán bất hợp pháp có thể đã được “trộn lẫn” vào các luồng tài chính liên quan chi phí hội nghị để che giấu mục đích thực sự của các khoản thanh toán như thế, theo các công tố viên. “Theo quan điểm này, cuộc điều tra cũng nhằm phát hiện bất kỳ bằng chứng nào về rửa tiền, tùy từng trường hợp”, Văn phòng Công tố liên bang Bỉ thông báo.
Cũng theo các công tố viên, sau các cuộc đột kích, một thẩm phán giám sát vụ án đã ra lệnh niêm phong văn phòng của hai trợ lý nghị viện tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở thành phố Strasbourg của Pháp. Các công tố viên nói rằng họ không thể tiết lộ thêm thông tin chi tiết, trong đó có danh tính của những nghi phạm.
Đáp lại, Nghị viện châu Âu cho hay họ đã nhận được yêu cầu hợp tác từ chính quyền Bỉ và sẽ “nhanh chóng và hoàn toàn tôn trọng” yêu cầu này, theo AFP.
Huawei thì nói rằng tập đoàn xem những cáo buộc trên “một cách nghiêm túc” và sẽ “khẩn trương liên lạc về cuộc điều tra để hiểu rõ hơn về tình hình”. “Huawei có chính sách không khoan nhượng đối với tham nhũng hoặc hành vi sai trái khác và chúng tôi cam kết tuân thủ mọi luật và quy định hiện hành mọi lúc”, Huawei nhấn mạnh trong một tuyên bố hôm nay 14.3, theo AFP.
Cuộc điều tra nói trên diễn ra chưa đầy 3 năm sau khi một số nhà lập pháp và trợ lý thuộc Liên minh châu Âu (EU) bị vướng vào vụ bê bối hối lộ liên quan các quan chức từ Qatar và Ma Rốc. Có 5 nghị sĩ châu Âu đương nhiệm khi đó và cựu nghị sĩ châu Âu đã bị buộc tội trong vụ án.
Ông Panzeri đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên vào năm 2023, theo đó, ông thừa nhận mình có liên quan tham nhũng. Không ai trong số 4 người còn lại bị kết án. Chính phủ Qatar và Ma Rốc đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong vụ việc đó, theo Al Jazeera.
T.P