Trong những năm gần đây, hàng nghìn cửa hàng chuyên bán các sản phẩm do Nga sản xuất, từ socola đến rượu vodka, đã mọc lên như nấm ở Trung Quốc.

Theo CNN, trào lưu hàng hóa Nga và số cửa hàng đồ Nga gia tăng nhanh chóng làm không ít người Trung Quốc bối rối. Nhiều người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi tại sao những cửa hàng này dường như mọc lên chỉ sau một đêm.
Số lượng cửa hàng bán đồ Nga tăng nhanh đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại giữa Bắc Kinh và Moscow kể từ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022. Trung Quốc đã trở thành điểm đến kinh tế huyết mạch đối với Nga, quốc gia đang hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế vì cuộc xung đột ở Ukraine. Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục qua từng năm.
Trong khi dầu mỏ, khí đốt và than giá rẻ của Nga chiếm ưu thế trong số các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc, các mặt hàng thực phẩm xuất xứ Nga như kem, bánh quy và sữa bột cũng ngày càng phổ biến.
Các doanh nghiệp của Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng nhu cầu bùng nổ này. Theo dữ liệu của Trung Quốc, hơn 2.500 công ty mới tham gia vào các hoạt động buôn bán hàng hóa của Nga đã được đăng ký kể từ năm 2022, với một nửa trong số này được đăng ký vào năm ngoái. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho thấy, đến hiện tại, khoảng 80% các công ty mới nhanh chóng kiếm tiền từ cơn sốt này vẫn đang hoạt động.
Trong 2 năm qua, hầu hết các công ty có trụ sở ở Hắc Long Giang, tỉnh đông bắc Trung Quốc giáp biên giới Nga, đã mở rộng sang các tỉnh khác.
Ngoài các sản phẩm thủy sản và nông nghiệp, vốn chiếm phần lớn lượng hàng nhập khẩu vào Trung Quốc, các mặt hàng như socola, bánh quy và sữa bột mang nhãn hiệu Nga cũng thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng đại lục. Các thương hiệu “Made in Russia” được Moscow quảng bá đã hấp dẫn người tiêu dùng Trung Quốc.
Sự bùng nổ của những cửa hàng Nga cũng làm dấy lên sự nghi ngờ về tính xác thực của các sản phẩm. Các cuộc điều tra của truyền thông và những người có sức ảnh hưởng hé lộ, một số mặt hàng mang nhãn hiệu Nga thực sự được sản xuất tại Trung Quốc. Điều đó buộc nhà chức trách phải ra tay nhằm triệt phá tình trạng dán nhãn sai và quảng cáo gây hiểu nhầm.
Tại Thượng Hải, cơ quan quản lý thị trường đã mở 2 đợt thanh tra 47 cửa hàng bán đồ Nga. Sau đó, một số cửa hàng đã phải đóng cửa, bị phạt và phải dán nhãn hàng hóa sản xuất trong nước rõ ràng hơn.
T.P