Hang động rộng lớn với hệ thống nhũ đá kỳ vĩ bên vịnh Bái Tử Long mất đi vẻ đẹp nguyên sơ khi bị bê tông hóa, biến thành trung tâm tổ chức sự kiện.

Những ngày gần đây dư luận tại Quảng Ninh xôn xao trước việc hang tự nhiên bên vịnh Bái Tử Long, món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng tỉnh Quảng Ninh, biến thành trung tâm tổ chức sự kiện.
Tại đây, từng diễn ra nhiều cuộc hội họp, ăn nhậu với sự tham dự của hàng ngàn người. Chứng kiến những hình ảnh hang tự nhiên bị bê tông hóa, nhiều người không khỏi xót xa và đặt câu hỏi về trách nhiệm về sự quản lý của cơ quan chức năng.
Hang tự nhiên thành trung tâm tổ chức sự kiện
Quan sát tại hiện trường, quần thể hang động Vũng Đục gồm 5 hang động nằm trong núi Bàn Cờ: Thiên Đăng, Long Vân, Ngỡ Ngàng, Kim Quy và hang Dơi. Các hang động này có giá trị tự nhiên và lịch sử đặc biệt, nhưng đã bị can thiệp thô bạo phục vụ mục đích kinh doanh.
Đặc biệt, hang Dơi – hang lớn nhất hệ thống, từng là nơi sinh sống của nhiều loài dơi, nay đã bị thay đổi hoàn toàn. Trước kia, khi đến hang, người dân có thể nghe rõ tiếng dơi kêu vang vọng, nhưng hoạt động khai thác du lịch và bê tông hóa đã khiến loài này gần như biến mất. Không gian huyền bí, nguyên sơ của hang động nay bị thay thế bởi ánh đèn màu nhân tạo, gạch đá lát kín lối đi.
Bên trong hang, hàng trăm bàn ghế, hệ thống âm thanh và sân khấu được lắp đặt để tổ chức tiệc tùng, hội họp. Thậm chí, nhiều sự kiện tập trung hàng nghìn người, bao gồm trẻ em, tham gia các hoạt động vui chơi, ăn uống ngay trong hang động.
Chị T., nhân viên tại khu du lịch Vũng Đục, cho biết trước đây, khu vực này nằm giữa biển và du khách phải chèo thuyền vào hang. Tuy nhiên, quá trình lấn biển đã đưa quả núi này về gần bờ, tạo điều kiện cho việc khai thác thương mại.
Trước việc hang động tự nhiên với cảnh quan tuyệt đẹp đang bị bê tông hóa như vậy, câu hỏi đặt ra là chính quyền TP.Cẩm Phả có quy hoạch khu vực này làm trung tâm tổ chức sự kiện hay không? Việc lấn biển và bê tông hóa hang động có được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép.
Yêu cầu di chuyển bàn ghế ra khỏi hang
Liên quan đến việc hang Vũng Đục thuộc quần thể di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục bị biến thành nhà hàng, mới đây UBND TP.Cẩm Phả và Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra hiện trường.
Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh cho biết, các cơ quan chức năng TP.Cẩm Phả đang làm rõ quy định, thủ tục liên quan đến việc cho thuê đất, giao đất tại tại hang Dơi, nơi đang được doanh nghiệp làm trung tâm tổ chức sự kiện.
Cũng theo đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh, gần đây, một doanh nghiệp đã đề xuất ý tưởng kinh doanh du lịch trong hang động, bao gồm: tham quan, biểu diễn nghệ thuật, tiệc trà, ăn uống và bán hàng lưu niệm.
Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định chưa cấp phép cho bất kỳ hoạt động nào như vậy. Cơ quan chức năng đã yêu cầu doanh nghiệp di chuyển toàn bộ bàn ghế ra khỏi hang Dơi.
Đại diện Sở VH-TT-DL Quảng Ninh khẳng định sẽ rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và giá trị nguyên bản của khu vực này.
T.P