Sunday, March 30, 2025
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiNăm Du lịch Quốc gia Huế 2025 khẳng định vị thế du...

Năm Du lịch Quốc gia Huế 2025 khẳng định vị thế du lịch Việt

Tối 25.3, tại sân khấu bên bờ sông Hương đã diễn ra lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Huế 2025 với chủ đề “Huế – Kinh đô xưa, vận hội mới”.

Các tiết mục nghệ thuật lồng ghép với các màn pháo hoa ở lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Huế 2025.

Tham dự lễ khai mạc có ông Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Mai Văn Chính – Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Vũ Hồng Thanh – Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Văn Hùng – Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch Quốc gia; cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đông đảo người dân, du khách.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, Năm Du lịch Quốc gia 2025 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi tại TP Huế và trên cả nước, hướng đến tổ chức các sự kiện văn hóa – du lịch đặc sắc, đa dạng loại hình, nhằm chuyển hóa tài sản văn hóa thành nguồn lực phát triển du lịch.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, trong 2 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón gần 4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024, phục vụ khoảng 30 triệu lượt khách nội địa, thu từ du lịch ước đạt 160 nghìn tỉ đồng. Du lịch Việt Nam đã phục hồi ngoạn mục sau đại dịch, trở thành điểm đến lớn thứ tư trong khối ASEAN về lượng khách và doanh thu du lịch.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh, Năm Du lịch Quốc gia là sự kiện văn hóa – kinh tế – xã hội quy mô quốc gia và quốc tế, góp phần giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành du lịch tập trung thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08 về phát triển du lịch bền vững với phương châm “Sản phẩm đặc sắc – Dịch vụ chuyên nghiệp – Thủ tục thuận tiện – Giá cả phù hợp – Môi trường sạch đẹp – Điểm đến an toàn”.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh rằng, Năm Du lịch Quốc gia – Huế 2025 không chỉ là sự kiện văn hóa đơn thuần, mà còn là cơ hội để khẳng định Huế là điểm sáng của tương lai, trung tâm du lịch văn hóa đặc sắc của cả nước. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng, du lịch Huế sẽ trở thành điểm đến “di sản văn hóa hàng đầu Việt Nam và khu vực”.

Ngay sau lễ khai mạc, người dân và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lời tự tình dòng sông” gồm 3 chương: “Huyền sử một dòng sông”, “Những dòng sông hội tụ”, “Dòng chảy mới của những con sông”.

Chương trình quy tụ hơn 800 diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ, mang đến các tiết mục đa dạng từ di sản Ca Huế, nghệ thuật truyền thống Cung đình, ẩm thực Huế đến những màn trình diễn hiện đại như ánh sáng bằng thiết bị bay drone light, trống điện tử nước, nhạc nước panorama, rồng bay, dù bay và bắn pháo hoa tầm cao.

Các màn trình diễn độc đáo, mới lạ đã tạo dấu ấn mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách, để lại ấn tượng sâu đậm về một Huế truyền thống mà vẫn hiện đại, khẳng định vị thế trung tâm du lịch văn hóa của Việt Nam.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới