Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 3,1 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm, ông Hồ Hùng Anh gia tăng 300 triệu USD. Các tỷ phú Việt giàu càng giàu.

Tài sản của nhiều tỷ phú Việt như ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Nguyễn Đăng Quang, ông Trần Đình Long… đã biến động mạnh mẽ từ đầu năm đến nay theo giá cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán.
Cập nhật theo thời gian thực của Forbes sáng nay (28/3), Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng có giá trị tài sản 7,5 tỷ USD, xếp thứ 421 trong danh sách người giàu toàn thế giới. Mức này cũng cao nhất trong 9 năm trở lại đây, hồi năm 2021 đạt 7,3 tỷ USD.
Trước đó, vào cuối năm 2024, Forbes cập nhật ông Vượng có giá trị tài sản 4,4 tỷ USD. Như vậy, sau khoảng 3 tháng, tài sản vị tỷ phú này đã tăng thêm 3,1 tỷ USD và vị trí xếp hạng cũng được đẩy cao 291 bậc.
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng gia tăng trong bối cảnh giá cổ phiếu của Vingroup và các công ty liên quan hồi phục mạnh mẽ. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu VIC (Vingroup) tăng từ vùng 40.000 đồng/đơn vị lên 56.600 đồng/đơn vị, tức tăng 42%.
Mã VHM (Vinhomes) tăng từ vùng 37.800 đồng/đơn vị lên 51.200 đồng/đơn vị, tức tăng 35%. Còn mã VRE (Vincom Retail) tăng từ vùng 16.000 đồng/đơn vị lên 19.900 đồng/đơn vị, tương đương mức tăng 24%.
Ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Techcombank (mã chứng khoán: TCB) – gia tăng thêm 300 triệu USD trong 3 tháng, đạt 2 tỷ USD. Vị này cũng tăng 88 bậc trong vị trí xếp hạng tỷ phú USD khắp hành tinh, lên 1.763.
3 tỷ phú USD khác gồm bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Vietjet Air, Phó Chủ tịch HDBank; ông Trần Đình Long – Chủ tịch Hòa Phát; ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Masan Group – đều có giá trị tài sản giảm và vị trí xếp hạng giảm.
Trong đó, vị trí của ông Quang giảm mạnh nhất, giảm 321 bậc, tụt xuống vị trí 2.731. Tài sản chủ tịch Masan cũng giảm 200 triệu USD.
Trong 3 tháng gần đây, giá cổ phiếu HPG (Hòa Phát) lên xuống theo nhiều thông tin khác nhau từ vĩ mô, như chính sách áp thuế của ông Trump hay chính sách bảo hộ nội địa từ nhiều quốc gia trên thế giới. Có lúc, mã này giảm về 25.400 đồng/cổ phiếu rồi lên lại 28.400 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 27/3, giá giao dịch ở mức 27.500 đồng/đơn vị.
Tỷ phú Trần Đình Long trong bảng xếp hạng cũng giảm 197 bậc, tài sản “bay” 200 triệu USD so với cuối năm trước, còn 2,4 tỷ USD.
Một điều đáng tiếc là so với cuối năm 2024, ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Thaco – đã văng khỏi danh sách tỷ phú USD của Forbes. Cuối năm 2024, tài sản của vị này đạt 1,2 tỷ USD.
T.P