Nga tiết lộ làn sóng đề nghị trở lại của các công ty Mỹ, trong đó có cả các ông lớn năng lượng.
Trong một bước ngoặt đáng chú ý, ông Kirill Dmitriev – Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) kiêm Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với nước ngoài – tiết lộ, hàng loạt doanh nghiệp Mỹ, bao gồm nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, đang chủ động tìm cách quay lại thị trường Nga.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh Russia 1 sau chuyến thăm Washington, ông Dmitriev cho biết: “Chúng tôi đang nhận được rất nhiều đề nghị từ các công ty Mỹ – từ lĩnh vực năng lượng đến nhiều lĩnh vực khác – mong muốn được quay lại làm ăn tại Nga”. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022, một quan chức cấp cao của Nga đến thủ đô Washington để đàm phán trực tiếp với đại diện Mỹ.
Dù bày tỏ sự lạc quan thận trọng, ông Dmitriev cũng nhấn mạnh rằng Nga hiện ưu tiên phát triển doanh nghiệp trong nước và các mô hình liên doanh với đối tác nước ngoài, hơn là cho phép các công ty nước ngoài độc lập trở lại.
“Họ chỉ có thể quay lại nếu được Nga chào đón. Ưu tiên lúc này là cho các doanh nghiệp Nga và các dự án hợp tác thực chất với nước ngoài” – ông Dmitriev nhấn mạnh.
Quan điểm này phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của Nga sau làn sóng rút lui hàng loạt của các công ty nước ngoài vào năm 2022 – thời điểm phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt Nga sâu rộng sau cuộc khủng hoảng Ukraina.
Theo RDIF, hiện vẫn còn khoảng 150 công ty Mỹ đang hoạt động tại Nga, bất chấp áp lực chính trị từ nội bộ nước Mỹ. Tuy nhiên, đối với những công ty đã rời đi, việc quay lại sẽ không hề đơn giản. “Nhiều vị trí thị trường mà họ từng nắm giữ nay đã được các doanh nghiệp Nga lấp đầy” – ông Dmitriev nói với Reuters trước đó.
Trong các cuộc trao đổi tại Washington, ông Dmitriev cho biết hai bên đã bàn về hàng loạt dự án tiềm năng như đầu tư vào kim loại đất hiếm, phát triển khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và hợp tác tại Bắc Cực. Những lĩnh vực này được xem là chiến lược và mang tính lâu dài, có thể mở ra cơ hội kết nối mới giữa hai nền kinh tế đang căng thẳng.
Cuộc gặp giữa ông Dmitriev và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ – ông Steven Witkoff – được truyền thông phương Tây đánh giá là mang tính “phá băng”. CNN dẫn nguồn tin riêng cho biết cuộc gặp nhằm khởi động lại quan hệ Nga – Mỹ và tìm kiếm khả năng giải quyết xung đột Ukraina.
“Chúng tôi đã tiến được 3 bước về phía trước chỉ trong 2 ngày” – ông Dmitriev chia sẻ, đồng thời tiết lộ các cuộc tiếp xúc tiếp theo giữa 2 nước có thể diễn ra ngay trong tuần tới.
T.P