Giới chức Nga cho biết, hơn 500 lính Ukraine đã đầu hàng ở Kursk.
Nga đã khôi phục hầu hết lãnh thổ Kursk, trong khi đó, Ukraine tìm cách mở rộng tấn công sang Belgorod (Ảnh minh họa: Avia Pro).
“Số lượng tù binh Ukraine được tính bằng hàng trăm. Đến thời điểm này, chỉ tính riêng theo hướng Kursk, đã có hơn 500 binh sĩ Ukraine đầu hàng. Ngoài ra, còn có một lính đánh thuê nước ngoài là công dân Colombia”, TASS dẫn nguồn tin lập pháp Nga ngày 13/4 cho hay.
Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga và là Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất, ông Valery Gerasimov, hôm 12/3 cho biết khoảng 430 quân nhân Ukraine đã bị bắt ở tỉnh Kursk. Theo ông, quân đội Ukraine đang đầu hàng hàng loạt khi họ bắt đầu nhận ra việc kháng cự là vô ích.
Cuộc chiến ở vùng biên giới Kursk của Nga đang bước vào giai đoạn cuối cùng khi Moscow đã giành lại hầu hết lãnh thổ bị Ukraine kiểm soát.
Các đơn vị Nga thuộc Trung đoàn 22 và 30 bắt đầu các hoạt động tác chiến tích cực gần làng Gornal thuộc vùng Kursk nhằm vô hiệu hóa thành trì cuối cùng của Ukraine ở đây.
Ukraine sử dụng pháo binh và máy bay không người lái nhằm tìm cách làm gián đoạn đường tiếp tế của Nga và làm chậm bước tiến của họ. Tuy nhiên, Nga đang duy trì thế chủ động, thắt chặt vòng vây quanh lực lượng phòng thủ Ukraine.
Gornal nằm trên một điểm cao chiến thuật quan trọng, khiến nó trở thành điểm then chốt để kiểm soát khu vực xung quanh. Theo các nguồn tin, quân đội Nga không chỉ đang cố gắng đánh bật lực lượng Ukraine ở đây mà còn ngăn chặn các cuộc phản công có thể đe dọa các khu định cư lân cận.
Ngược lại, Ukraine đang đổ nhiều nguồn lực đáng kể vào trận chiến để giữ vững vị trí của họ, coi Gornal là bàn đạp cho các hành động tiếp theo.
Cùng lúc đó, Ukraine cũng mở các đợt tấn công vào vùng biên giới lân cận khác của Nga là Belgorod. Mục tiêu của Kiev vẫn là khiến Nga phân tán lực lượng khỏi Kursk, và hơn nữa việc kiểm soát lãnh thổ Nga sẽ trở thành quân bài mặc cả cho Ukraine trong bất cứ cuộc hòa đàm nào sau này.
T.H