Tổng thống Nga Vladimir Putin nói đã phân bổ khoảng 100 tỉ USD cho chương trình đóng tàu và phát triển lực lượng hải quân trong 10 năm tới.
Hãng TASS ngày 11.4 dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu trong cuộc họp về vấn đề phát triển Hải quân Nga đã cho biết: “Trong thập niên tới, 8.400 tỉ ruble (khoảng 100 tỉ USD) sẽ được phân bổ cho việc đóng những con tàu mới cho Hải quân Nga. Khoản ngân sách này phải được tính đến trong kế hoạch xây dựng chương trình vũ khí của nhà nước”.
Ông Putin nói đã trao đổi vấn đề này với Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov, nhấn mạnh chi tiết sử dụng nguồn ngân sách này sẽ phụ thuộc vào chương trình phát triển của Hải quân Nga.
Đây sẽ là soái hạm mới của Hạm đội Biển Đen Nga?
Cũng tại cuộc họp trên, diễn ra ở thành phố St.Petersburg, ông Putin nói Nga đã đóng 49 tàu cho hải quân trong 5 năm qua. Trong đó bao gồm đưa vào biên chế các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, với 4 tàu ngầm tên lửa thuộc dự án Borei-A và 4 tàu ngầm đa nhiệm của dự án Yasen-M.
Nhà lãnh đạo Nga đề cập tàu ngầm hạt nhân Perm, được giới thiệu hồi tháng 3 và thuộc lớp Yasen, như một ví dụ cho kết quả tăng tốc mở rộng lực lượng hải quân. Tàu ngầm Perm cũng được trang bị tên lửa hành trình bội siêu thanh Tsirkon, có tầm bắn 1.000 km.
Ông nói thêm rằng lực lượng hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga đã được hiện đại hóa toàn diện và việc phát triển hải quân sẽ tập trung vào tất cả các thành phần của lực lượng này, bao gồm cả tàu chiến và máy bay.