Thursday, December 11, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiCrimea thành tâm điểm tranh cãi Mỹ - Ukraine

Crimea thành tâm điểm tranh cãi Mỹ – Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky muốn kéo dài chiến sự với Nga, trong khi Kyiv quyết không nhượng bộ lãnh thổ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua đến Nam Phi trong chuyến thăm cấp nhà nước nhằm tìm kiếm thêm giải pháp cho cuộc xung đột với Nga, khi vừa bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề này. Văn phòng Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho hay nước này và Ukraine muốn “hợp tác với quan điểm hỗ trợ nỗ lực mang lại hòa bình lâu dài”, theo Đài Euronews. Ông Ramaphosa lâu nay luôn muốn làm trung gian giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine, do nước này và Nga đều là thành viên nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS.

Lời qua tiếng lại

Trong thời gian ông Zelensky bay đến Nam Phi, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang kéo dài sự chết chóc khi từ chối nhượng bộ bán đảo Crimea cho Nga. “Không ai yêu cầu ông Zelensky công nhận Crimea là lãnh thổ Nga, nhưng nếu ông ấy muốn Crimea, tại sao họ không chiến đấu vì nó cách đây 11 năm khi nó được trao cho Nga mà không cần một phát súng nào?”, ông Trump viết. Theo ông chủ Nhà Trắng, những tuyên bố “mang tính kích động như của ông Zelensky” đang khiến việc giải quyết cuộc chiến này trở nên vô cùng khó khăn. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ còn cho rằng Ukraine “không có lá bài nào để chơi”, đồng thời cảnh báo Ukraine có thể “chiến đấu thêm 3 năm trước khi mất cả nước”.

Ngoại trưởng Mỹ hủy công du, Ukraine-phương Tây phải hạ cấp hội đàm

Đáp lại, Tổng thống Zelensky đăng lên mạng xã hội bản “Tuyên bố về Crimea” năm 2018 của Ngoại trưởng Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump khi đó là ông Mike Pompeo, với nội dung Mỹ “phản đối việc Nga cố gắng sáp nhập Crimea và cam kết duy trì chính sách này đến khi toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục”. Tại Nhà Trắng hôm 23.4, Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận với Nga đang “rất gần” và về cơ bản đã hoàn tất, nhưng ông Zelensky lại tỏ ra “khó đàm phán hơn”, theo AFP.

Nga cảnh báo cứng rắn

Trong bối cảnh Mỹ dọa ngừng nỗ lực đàm phán về hòa bình tại Ukraine, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moscow có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân nếu đối diện sự gây hấn từ phương Tây. Trả lời phỏng vấn của TASS, ông Shoigu viện dẫn những điều chỉnh đối với học thuyết hạt nhân của Nga được Tổng thống Vladimir Putin thông qua vào tháng 11.2024. Theo đó, Nga có thể cân nhắc tấn công hạt nhân để đáp trả, nếu một cuộc tấn công thông thường vào Nga hoặc đồng minh Belarus “gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”.

Bên cạnh đó, ông Shoigu cảnh báo bất kỳ sự triển khai nào của lực lượng gìn giữ hòa bình tới các vùng đất lịch sử của Nga đều có nguy cơ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 3. Vị quan chức đề cập kế hoạch của “liên minh những quốc gia sẵn sàng” hỗ trợ Ukraine về việc đưa quân vào nước này dưới danh nghĩa lực lượng gìn giữ hòa bình. “Các chính trị gia sáng suốt ở châu Âu hiểu rằng việc thực hiện kịch bản này có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga hoặc thậm chí gây ra thế chiến 3 sau này”, ông phát biểu. Về phía các nước châu Âu, sau cuộc đối thoại tại London (Anh) hôm 23.4, Anh, Pháp và Đức ra tuyên bố chung cho hay các bên tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cam kết của ông Trump về việc chấm dứt giết chóc và đạt một nền hòa bình công bằng, lâu dài ở Ukraine.

Chiến sự tiếp diễn

Trang The Kyiv Independent ngày 24.4 dẫn lời giới chức Ukraine cho hay 9 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương trong đợt tấn công trong đêm của Nga. Phía Ukraine nói Nga đã phóng 215 tên lửa và UAV trong “đợt tập kích kết hợp rầm rộ” tại các tỉnh Kyiv, Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Poltava, Khmelnytskyi, Sumy và Zaporizhzhia. Nga chưa bình luận về thông tin trên nhưng trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhằm vào dân thường. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho hay Nga đã đánh chặn 87 UAV của Ukraine tấn công trong đêm vào các vùng Belgorod, Kursk, Voronezh, Bryansk, Nizhny Novgorod, Lipetsk và Moscow của Nga.

T.H

RELATED ARTICLES

Tin mới