Mười hai năm sau khi được khởi động, sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc có thêm một đối tác tham gia quan trọng mới là Colombia.

Cho tới nay đã có rất nhiều quốc gia trên thế giới tham gia sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc nhưng sự tham gia của Colombia có tầm quan trọng đặc biệt đối với Trung Quốc bởi nhiều nguyên do.
Cùng với việc tham gia sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc, Colombia còn chính thức tham gia Ngân hàng phát triển mới của nhóm BRICS mà Trung Quốc là một thành viên trụ cột. Cả hai động thái này đều phản ánh mức độ quan hệ rất tốt đẹp, gắn kết và tin cậy giữa Colombia và Trung Quốc. Trung Quốc càng hài lòng và vui mừng bao nhiêu về điều này thì chính quyền ở Mỹ, đặc biệt cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump, càng không hài lòng và quan ngại bấy nhiêu.
Về địa lý, Colombia cách Trung Quốc xa hơn rất nhiều so với Mỹ và vốn là một trong những đồng minh chiến lược của Mỹ ở khu vực Mỹ Latin, là một trong những tiền đồn của Mỹ trong vấn đề chống buôn bán ma túy xuyên biên giới và nhập cư, tị nạn. Việc Colombia tăng cường quan hệ với Trung Quốc, tham gia sáng kiến “Một vành đai, một con đường” và tham gia Ngân hàng phát triển mới có nghĩa là ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Mỹ Latin càng gia tăng và bền chặt, thế đứng của Trung Quốc ở khu vực này càng thêm vững vàng. Trung Quốc càng có thêm ưu thế và lợi thế trong cạnh tranh chiến lược với Mỹ ở ngay sát cạnh Mỹ. Kết quả này càng đáng kể hơn đối với Trung Quốc sau khi Tổng thống Trump và cộng sự đã thành công với việc gây sức ép buộc Panama rút khỏi sáng kiến “Một vành đai, một con đường”.
T.H