Sunday, December 7, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiTQ thay Mỹ ở WHO bằng 500 triệu USD

TQ thay Mỹ ở WHO bằng 500 triệu USD

Trung Quốc đã cam kết tài trợ 500 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chuẩn bị thay thế Mỹ trở thành nhà tài trợ quốc gia hàng đầu của tổ chức này.

Phát biểu tại Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA), Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung cho hay: “Thế giới hiện đang phải đối mặt với tác động của chủ nghĩa đơn phương và chính trị quyền lực, mang đến những thách thức lớn cho an ninh y tế toàn cầu. Trung Quốc tin tưởng mạnh mẽ rằng chỉ với sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta mới có thể cùng nhau tạo ra một thế giới lành mạnh”.

Lời cam kết tài trợ 500 triệu USD của Trung Quốc, mà ông Lưu cho biết sẽ được trao trong 6 năm tới, là một trong những ví dụ rõ ràng nhất về nỗ lực của Bắc Kinh nhằm lấp đầy khoảng trống lãnh đạo toàn cầu mà Tổng thống Trump để lại khi vị tổng thống này theo đuổi chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trên hết”.

Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho Mỹ rút khỏi WHO vào tháng 1, điều này sẽ khiến Bắc Kinh trở thành nhà tài trợ hàng đầu và là quốc gia thành viên quyền lực nhất.

Trung Quốc thời gian gần đây đã mở rộng ảnh hưởng của mình tại các tổ chức như Liên hợp quốc. Trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc là nước đóng góp nhiều nhất cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Trong chuyến thăm châu Âu tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Dong Jun cho biết nước ông sẽ đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Theo ông Zhao Minghao, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Fudan ở Thượng Hải, Bắc Kinh sẽ đóng vai trò lớn hơn trong hợp tác quốc tế khi nói đến sức khỏe cộng đồng, cũng như biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi năng lượng xanh. Trung Quốc sản xuất hơn 60% ô tô điện trên thế giới và 80% pin cung cấp năng lượng cho chúng.

Ngược lại với Tổng thống Trump, người đã ra lệnh cho Mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, hiệp ước quốc tế quan trọng nhằm giảm phát thải carbon. Bắc Kinh đã tái khẳng định cam kết của mình đối với thỏa thuận này và đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng xanh ở Đông Nam Á và các khu vực khác.

“Trung Quốc đang cố gắng hoạt động tích cực hơn ở những lĩnh vực mà nước này có lợi thế”, ông Zhao cho hay.

Theo một số nhà quan sát, việc Bắc Kinh ngày càng tham gia nhiều hơn vào cơ quan y tế thế giới trong bối cảnh Washington rút lui cũng có thể giúp Trung Quốc tránh khỏi những lời chỉ trích lâu nay của Mỹ về cách Trung Quốc xử lý đại dịch Covid-19, lần đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán.

Theo hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã, người phát ngôn của phái đoàn Trung Quốc tại Geneva ngày 20/5 nêu rõ: “Thật đáng kinh ngạc khi một quốc gia như Mỹ đã tuyên bố rời khỏi WHO lại ‘tấn công’ một quốc gia khác đang mở rộng đầu tư vào tổ chức này”.

Một phát ngôn viên của Phái đoàn Trung Quốc tại Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva ngày 20/5 cũng đã kêu gọi Mỹ chấm dứt chính trị hóa việc truy tìm nguồn gốc Covid-19 và ngừng gây sức ép lên các tổ chức quốc tế.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới