Trung Quốc liên tục gia tăng dự trữ bất chấp giá vàng tăng cao. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua vàng tháng thứ bảy liên tiếp.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) thông báo hôm thứ Bảy rằng họ đã tiếp tục bổ sung vàng vào dự trữ ngoại hối trong tháng 5, đánh dấu tháng thứ bảy liên tiếp mua vào.
Krishan Gopaul – chuyên gia phân tích cấp cao khu vực EMEA tại Hội đồng Vàng Thế giới viết: “Dữ liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố cho thấy dự trữ vàng của họ đã tăng gần 2 tấn trong tháng 5. Điều này nâng tổng lượng vàng mua ròng từ đầu năm đến nay lên 17 tấn, đưa tổng dự trữ vàng lên 2.296 tấn”.
Dự trữ vàng của Trung Quốc được định giá 241,99 tỉ USD vào cuối tháng 5, giảm nhẹ so với mức 243,59 tỉ USD cuối tháng 4, theo PBoC. Giá vàng từng lập đỉnh lịch sử trên 3.500 USD/ounce trong tháng 4, qua đó giúp gia tăng giá trị lượng vàng nắm giữ của nước này.
Năm ngoái, PBoC từng tạm dừng mua vàng trong 6 tháng sau chuỗi 18 tháng liên tiếp tăng dự trữ. Tuy nhiên, ngân hàng này đã nối lại việc mua vàng từ tháng 11, sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Gần đây, Trung Quốc cũng có động thái nới lỏng kiểm soát thị trường vàng trong nước. Ngày 27.5, Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) công bố kế hoạch mở cửa thị trường kỳ hạn trong nước cho các nhà đầu tư và môi giới nước ngoài tham gia trực tiếp.
SHFE đã công bố 34 đề xuất khác nhau, bao gồm các hoạt động giao dịch quyền chọn vàng và bạc, phòng ngừa rủi ro, đến hợp đồng tương lai kim loại quý. Mục tiêu của SHFE là “mở cửa hoàn toàn cho nhà đầu tư quốc tế” và hỗ trợ quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.
Các thay đổi dự kiến sẽ cho phép nhà môi giới và nhà đầu tư nước ngoài tham gia trực tiếp sàn giao dịch, thay vì phải thông qua trung gian trong nước như hiện tại. Ngoài ra, người tham gia cũng có thể nộp ký quỹ bằng USD hoặc các đồng tiền nước ngoài khác. Dự thảo này được công khai lấy ý kiến đến ngày 4.6.
Những đề xuất từ SHFE là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm nâng cao ảnh hưởng của nước này đối với việc giao dịch và định giá các mặt hàng như vàng và bạc, tương xứng với vai trò hàng đầu của Trung Quốc trong sản xuất và tiêu thụ các kim loại quý này.
Trước đó, ngày 21.4, PBoC cùng ba cơ quan chính phủ khác cũng công bố kế hoạch đầu tư vào quá trình quốc tế hóa Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) – bao gồm việc xây dựng các kho hàng phục vụ giao hàng quốc tế với tham vọng cạnh tranh với Sàn giao dịch kim loại London (LME) trong vai trò định giá toàn cầu.
Thông báo từ PBoC không nêu rõ sản phẩm nào sẽ là trọng tâm trong sáng kiến mới, song Sàn giao dịch vàng Thượng Hải hiện chủ yếu giao dịch các kim loại quý như vàng, bạc và bạch kim.
T.P