Saturday, December 6, 2025
Trang chủQuân sựNga sở hữu kho vũ khí hạt nhân tối tân nhất thế...

Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân tối tân nhất thế giới

Ông Putin khẳng định, Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân tối tân nhất toàn cầu, với mức độ hiện đại hóa đạt tới 95% trong lực lượng hạt nhân chiến lược.

Nga tuyên bố sở hữu kho vũ khí hạt nhân hiện đại nhất thế giới, trong đó có ICBM Sarmat. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Phát biểu tại cuộc họp Chính phủ về chương trình trang bị vũ khí quốc gia ngày 11.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đầu tư phát triển “bộ ba hạt nhân” – gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) phóng từ mặt đất, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và các máy bay ném bom chiến lược mang đầu đạn hạt nhân. Đây là ba trụ cột đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân toàn diện và không thể bị loại bỏ bởi một cuộc tấn công phủ đầu.

“Hiện nay, tỉ lệ các hệ thống và trang thiết bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đã đạt 95% – mức cao nhất trong số các cường quốc hạt nhân trên thế giới” – ông Putin phát biểu tại cuộc họp. “Chúng ta đang đạt được những tiến bộ rất tốt trong lĩnh vực này”.

Tuyên bố của Tổng thống Nga được đưa ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc đang gia tăng. Việc ông Putin nhấn mạnh đến năng lực hạt nhân không chỉ mang ý nghĩa bảo đảm chủ quyền, mà còn là lời cảnh báo về vị thế quân sự mà Nga muốn duy trì trong trật tự quốc tế hiện nay.

Đáng chú ý, Tướng Không quân Mỹ Anthony Cotton – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ (USSTRATCOM) – hồi tháng 3.2024 cũng thừa nhận: “Nga đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và đa dạng nhất trong số các quốc gia trên thế giới”. Ông cảnh báo rằng năng lực hạt nhân của Nga đã vượt qua Mỹ về cả số lượng và chủng loại.

Trong những năm gần đây, Nga đã liên tục nâng cấp và bổ sung các vũ khí hạt nhân chiến lược. Một trong những điểm nhấn là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat – được đưa vào trực chiến từ tháng 9.2023. Loại tên lửa này có tầm bắn lên tới 18.000 km và khả năng mang theo tới 10 tấn đầu đạn, khiến nó trở thành một trong những vũ khí răn đe mạnh mẽ nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, ông Putin cũng cảnh báo, Nga không nên chỉ tập trung vào vũ khí hạt nhân. Ông kêu gọi xây dựng một chương trình trang bị dài hạn mới, bao gồm các loại vũ khí hiện đại khác, dựa trên kinh nghiệm rút ra từ cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraina.

“Chúng ta cần một chương trình vũ trang toàn diện, không chỉ dựa vào hạt nhân mà còn phát triển các loại khí tài thông minh, hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện chiến trường hiện đại” – ông nhấn mạnh.

Trong bối cảnh xung đột Ukraina tiếp diễn, cả Mátxcơva và Kiev đều đã sử dụng rộng rãi công nghệ không người lái. Theo báo chí Anh công bố hồi tháng 5, Nga đang vượt trội Ukraina trong “cuộc đua UAV”, không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng và cách sử dụng trên chiến trường. Đặc biệt, các UAV điều khiển qua sợi quang của Nga đang “làm thay đổi cấu trúc vật lý của chiến tuyến, chiến thuật tác chiến và cả tâm lý của binh sĩ”.

Những diễn biến này cho thấy Nga đang định hình lại toàn bộ chiến lược quân sự của mình, với vũ khí hạt nhân hiện đại đóng vai trò cốt lõi, nhưng đồng thời cũng đang đẩy mạnh phát triển các công nghệ quân sự mới, trong đó UAV, trí tuệ nhân tạo và tác chiến điện tử là những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới