Saturday, December 6, 2025
Trang chủBiển nóngSự kiện15 cảnh sát bị bắt trong nghi án sát hại 34 người...

15 cảnh sát bị bắt trong nghi án sát hại 34 người đá gà rúng động Philippines

15 cảnh sát Philippines bị bắt giữ và điều tra vì bị cáo buộc có liên quan đến vụ mất tích và sát hại ít nhất 34 người mê đá gà.

Một trận đá gà trong giải World Slasher Cup 2022 tại Manila, Philippines, ngày 22.3.2022.

Thông tin nói trên được Tư lệnh cảnh sát quốc gia Philippines Nicolas Torre III công bố ngày 8.7.

Các nạn nhân – phần lớn là người chơi hoặc nhân viên làm việc tại sới đá gà – được cho là bị siết cổ, cắt xẻo thi thể rồi vứt xuống hồ Taal, một thắng cảnh nổi tiếng nằm trong miệng núi lửa phía nam thủ đô Manila.

Sự việc xảy ra từ năm 2021-2022 nhưng rơi vào bế tắc cho đến khi một nhân chứng chủ chốt bất ngờ xuất hiện gần đây, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Người này, được truyền thông gọi là “Totoy”, tiết lộ rằng các nạn nhân bị nghi gian lận trong những trận đá gà ăn tiền, bằng cách lén làm gà đối thủ bị thương trước trận đấu để đặt cược và kiếm lời.

“Totoy” khẳng định chính ông chủ cũ của mình – một trùm kinh doanh sòng bạc và sới đá gà – là kẻ chủ mưu, ra lệnh cho thuộc hạ và cảnh sát “xử lý” những người bị nghi gian lận để “dằn mặt”. Nhân chứng cho biết, mình buộc phải lên tiếng vì lo ngại bị chính ông chủ cũ thủ tiêu để bịt miệng.

Tư lệnh cảnh sát Torre xác nhận lời khai của “Totoy” phù hợp với bằng chứng thu thập được, đủ cơ sở để Bộ Tư pháp Philippines chuẩn bị khởi tố hình sự đối với các cảnh sát liên quan và các nghi phạm khác. Trong số đó, có doanh nhân quyền lực sở hữu nhiều sới đá gà, người đã bác bỏ mọi cáo buộc.

“Những gì xảy ra thật man rợ và không thể chấp nhận dưới bất kỳ tiêu chuẩn nào” – ông Torre nhấn mạnh. “Tôi đã bị sốc và điều đó càng thôi thúc chúng tôi phải quyết tâm làm rõ vụ việc đến cùng”.

Bộ trưởng Tư pháp Jesus Crispin Remulla cho hay, ông sẽ đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ công nghệ để truy tìm dấu vết thi thể dưới đáy hồ Taal, nơi được cho là nơi chôn giấu xác của hàng chục nạn nhân từ gần 4 năm trước.

Trong khi nhiều nước phương Tây như Mỹ cấm đá gà vì lý do nhân đạo, môn này vẫn là một thú vui cá cược hợp pháp và phổ biến ở Philippines, đặc biệt tại các vùng nông thôn và thành phố lớn.

Đá gà không chỉ là trò chơi máu lửa mà còn là ngành công nghiệp mang lại doanh thu cho nhà nước, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người.

Các trận đấu thường có dao hoặc lưỡi thép nhỏ gắn vào chân gà trống, diễn ra trong tiếng hò reo cuồng nhiệt của khán giả, với hàng triệu peso được cá cược. Tuy nhiên, phía sau sàn đấu lại là hệ sinh thái ngầm đầy rẫy gian lận, máu và quyền lực, như vụ việc lần này đã phơi bày.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới