Saturday, December 6, 2025
Trang chủQuân sựAnh-Pháp bắt tay nhau về vũ khí hạt nhân

Anh-Pháp bắt tay nhau về vũ khí hạt nhân

Nga phản ứng gay gắt sau khi Anh và Pháp công bố một thỏa thuận mới về vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đạt thỏa thuận mới về vũ khí hạt nhân nhân chuyến thăm của Tổng thống Pháp, ngày 10.7.2025

Anh và Pháp công bố một thỏa thuận mới nhằm phối hợp chặt chẽ hơn các kho vũ khí hạt nhân của họ, viện dẫn những gì họ coi là “mối đe dọa” ngày càng gia tăng đối với an ninh ở châu Âu.

Nga gọi động thái này là một phần trong chính sách chống Nga công khai của NATO, cảnh báo sẽ đưa thỏa thuận này vào kế hoạch quân sự của mình.

Trong một tuyên bố chung mang tên “Northward Declaration” hôm 10.7, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định các lực lượng hạt nhân của họ nhằm mục đích bảo vệ các lợi ích sống còn của hai quốc gia, và mặc dù hai kho vũ khí hạt nhân vẫn độc lập nhưng có thể phối hợp nhằm “góp phần đáng kể vào an ninh chung của liên minh NATO”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer hoan nghênh tuyên bố chung, đồng thời cảnh báo các đối thủ của NATO rằng “họ sẽ hiểu bất kỳ mối đe dọa cực đoan nào nhắm vào châu lục này sẽ nhận được phản ứng từ hai quốc gia chúng tôi”.

Trong khi đó, Tổng thống Macron khẳng định đây là “một thông điệp mà cả đối tác lẫn đối thủ đều phải lắng nghe”, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng thỏa thuận mới này có liên quan đến kế hoạch hỗ trợ Ukraina sau lệnh ngừng bắn.

Ngoài phối hợp hạt nhân, London và Paris cũng cam kết mở rộng các đơn vị triển khai chung, đưa lực lượng về trạng thái sẵn sàng chiến đấu thực sự – một bước đi rõ ràng nhằm răn đe Nga.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Anh hiện duy trì khoảng 225 đầu đạn hạt nhân, trong khi Pháp sở hữu khoảng 290. Con số này nhỏ hơn rất nhiều so với Mỹ và Nga – mỗi nước có trên 5.000 đầu đạn – nhưng sức mạnh phối hợp giữa hai cường quốc hạt nhân NATO vẫn được xem là một sự thay đổi chiến lược đáng kể trong khu vực.

Ngay sau tuyên bố của Paris và London, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo: “Không thể bỏ qua tiềm lực kết hợp giữa Anh và Pháp – hai đồng minh gần gũi nhất của Mỹ trong NATO”.

“Một khi sự phối hợp hạt nhân này được thể chế hóa và đặt trên nền tảng ổn định, chúng tôi sẽ không chỉ phản ứng về mặt chính trị, mà sẽ tích hợp vào kế hoạch quân sự cụ thể” – ông Ryabkov nhấn mạnh trên nhật báo RBK.

Trước đó vào tháng 3, Tổng thống Macron từng gây tranh cãi khi đề xuất mở rộng chiếc “ô hạt nhân” của Pháp sang các đồng minh châu Âu. Khi đó, ông Starmer phản đối việc phổ biến vũ khí hạt nhân sang các nước mới.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới