Saturday, December 6, 2025
Trang chủBiển nóngSự kiệnNga đề xuất trả 3.000 thi thể quân nhân Ukraina sau đàm...

Nga đề xuất trả 3.000 thi thể quân nhân Ukraina sau đàm phán vòng 3

Đàm phán Nga – Ukraina vòng 3 ghi dấu bằng cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn và Nga đề xuất trao trả 3.000 thi thể quân nhân Ukraina.

Quang cảnh vòng đàm phán giữa Nga và Ukraina tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 23.7.2025.

Vòng hòa đàm thứ ba giữa Nga và Ukraina đã chính thức khép lại tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tối 23.7 với nhiều diễn biến đáng chú ý, từ đề xuất nhân đạo đến những phát ngôn gay gắt.

Dù thời gian đối thoại chỉ kéo dài khoảng 40 phút, cuộc gặp đánh dấu bước tiến trong một số vấn đề nhân đạo như trao đổi tù binh, hồi hương thi thể binh sĩ và thảo luận các bản ghi nhớ hòa bình.

Nga – Ukraina trao đổi gần 250 tù binh, Nga đề xuất trả thêm 3.000 thi thể quân nhân

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky xác nhận hai bên đã hoàn tất cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, được thống nhất từ vòng đàm phán trước. Khoảng 250 quân nhân đã được trao trả, trong bối cảnh diễn ra vòng đàm phán lần ba.

Đáng chú ý, Nga còn đề xuất trao trả thêm 3.000 thi thể binh sĩ Ukraina đã tử trận. Bên cạnh đó, Mátxcơva kêu gọi thiết lập các lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 24 giờ trên tuyến đầu để sơ tán thương binh và thu gom thi thể.

Tranh cãi dữ dội về trẻ em di tản và tù dân sự

Một trong những điểm nóng tại bàn đàm phán là danh sách 339 trẻ em Ukraina mà Kiev yêu cầu Mátxcơva hồi hương. Nga tuyên bố nhiều trẻ trong danh sách chưa từng ở Nga và ít nhất 50 người thực tế là người lớn.

Tuy nhiên, phía Nga khẳng định vẫn cam kết trả lại trẻ em nếu tìm được cha mẹ, người thân hoặc người giám hộ hợp pháp. “Trẻ em là thiêng liêng với chúng tôi” – ông Medinsky nhấn mạnh.

Trong khi đó, Nga cáo buộc Ukraina bắt giữ dân thường Nga tại vùng Kursk, gọi đây là hành động giống như “con tin của Hamas”, và yêu cầu làm rõ tư cách pháp lý của những người bị bắt.

Ba nhóm công tác trực tuyến và khả năng Tổng thống Putin-Zelensky gặp mặt

Để thúc đẩy tiến trình, Nga đề xuất thành lập 3 nhóm công tác trực tuyến gồm chính trị, quân sự và nhân đạo nhằm “tiết kiệm thời gian và ngân sách”.

Trả lời câu hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky có thể gặp nhau hay không, ông Medinsky cho rằng chưa đến lúc: “Cuộc gặp như vậy chỉ diễn ra sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình rõ ràng và hoàn chỉnh. Đó không phải là nơi để thảo luận thêm”.

Ngôn ngữ đàm phán và triển vọng tiếp theo

Cuộc đàm phán lần này được tiến hành bằng tiếng Nga, theo nguồn tin từ TASS. Mặc dù ngắn ngủi và chưa có bước ngoặt lớn, vòng hòa đàm thứ ba được đánh giá là đặt nền tảng cho hợp tác nhân đạo và duy trì tiếp xúc trực tiếp giữa hai bên trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn trên nhiều mặt trận.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận: “Không ai kỳ vọng đây là con đường dễ dàng. Các bản dự thảo hai bên trao đổi có lập trường hoàn toàn đối lập”.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới