Friday, December 5, 2025
Trang chủBiển nóngSự kiệnUkraina giáng đòn vào đường ống dẫn dầu dài nhất thế giới...

Ukraina giáng đòn vào đường ống dẫn dầu dài nhất thế giới Nga – châu Âu

Hungary chỉ trích gay gắt Ukraina sau khi nước này tấn công đường ống dẫn dầu huyết mạch Nga – châu Âu.

Một phần đường ống dẫn dầu Nga Druzhba.

Ukraina đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào hệ thống đường ống dẫn dầu Druzhba ở Nga – tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược cho nhiều quốc gia Liên minh châu Âu (EU). Budapest cảnh báo hành động này đã trực tiếp đe dọa an ninh năng lượng của Hungary.

Druzhba – tiếng Nga nghĩa là “Tình hữu nghị” – là một trong những mạng lưới đường ống dẫn dầu dài nhất thế giới, trải dài khoảng 4.000km từ Nga và Kazakhstan tới các nhà máy lọc dầu ở Cộng hòa Czech, Đức, Hungary, Ba Lan và Slovakia. Đường ống này đóng vai trò huyết mạch, bảo đảm nguồn cung dầu thô ổn định cho nhiều nền kinh tế châu Âu.

Trên mạng xã hội X ngày 13.8, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto viết: “Đêm qua, Ukraina đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào trạm phân phối trọng yếu của hệ thống đường ống Druzhba ở vùng Bryansk, Nga”.

Theo truyền thông Nga, nhiều máy bay không người lái Ukraina đã tấn công Bryansk vào đêm 12.8, gây cháy tại nhiều cơ sở, trong đó có trạm bơm Unecha – một mắt xích quan trọng nối Nga với EU qua đường ống Druzhba. Bộ Tổng tham mưu Ukraina sau đó xác nhận vụ tấn công này trên Facebook. Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.

Ngoại trưởng Szijjarto gọi đây là hành động “khó chấp nhận”, nhấn mạnh đường ống Druzhba đặc biệt quan trọng với Hungary do phần lớn dầu nhập khẩu của nước này được vận chuyển qua đây. Ông cũng nhắc lại rằng, Hungary hiện là “nhà cung cấp điện số một” cho Ukraina và nếu thiếu nguồn này, an ninh năng lượng của Kiev sẽ “rất bấp bênh”.

Ông kêu gọi chính quyền Ukraina ngừng các hoạt động quân sự có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng của Hungary, nhấn mạnh: “Chúng tôi, người Hungary, không liên quan tới cuộc chiến này”.

Ukraina trong nhiều tháng qua đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, trong đó có hệ thống Druzhba. Tháng 3 vừa qua, Bộ Tổng tham mưu Ukraina cũng xác nhận đã tấn công đường ống này.

Trước đó, vào tháng 1, lực lượng Ukraina còn tìm cách tấn công trạm nén khí thuộc đường ống TurkStream – tuyến cung cấp khí đốt Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Hungary, Serbia, Bulgaria, Slovakia, Bosnia & Herzegovina và Hy Lạp.

Phía Nga nhiều lần lên án các vụ tấn công của Ukraina vào cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự, coi đây là “hành động khủng bố” và cảnh báo hậu quả khó lường đối với an ninh năng lượng toàn khu vực.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới