Lãnh đạo châu Âu tuyên bố vừa ủng hộ hòa đàm, vừa cam kết gia tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraina trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Theo RT, các nhà lãnh đạo châu Âu tuyên bố sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev và khẳng định cánh cửa NATO vẫn rộng mở, bất chấp cảnh báo từ Mátxcơva coi đây là nguyên nhân gốc rễ của xung đột.
Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo châu Âu được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nơi hai bên thảo luận về các bước nhằm chấm dứt xung đột Ukraina. Dù chưa đạt thỏa thuận, ông Trump gọi cuộc gặp là “rất hiệu quả” và cho biết sẽ gặp ông Volodymyr Zelensky ở Washington D.C vào ngày 18.8.
Lãnh đạo Pháp, Đức, Italy, Anh, Ba Lan, Phần Lan cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã ký tuyên bố vào ngày 16.8, hoan nghênh nỗ lực ngoại giao của ông Trump nhưng khẳng định sẽ tăng cường viện trợ quân sự. “Chúng tôi quyết tâm làm nhiều hơn để giúp Ukraina đủ sức mạnh nhằm chấm dứt giao tranh”, tuyên bố viết.
Các nước châu Âu bác bỏ mọi ý tưởng về thỏa hiệp lãnh thổ, nhấn mạnh, “chỉ Ukraina mới có quyền quyết định về lãnh thổ của mình”. Điều này đối lập với đề xuất “đổi đất” mà ông Trump từng nêu ra như một phần của thỏa thuận với Nga.
Tuyên bố cũng cho biết, châu Âu sẵn sàng cung cấp bảo đảm an ninh cho Kiev thông qua “liên minh tự nguyện” do Pháp và Anh dẫn đầu. Kế hoạch triển khai lực lượng NATO tại Ukraina này bị Mátxcơva phản đối kịch liệt.
Tuyên bố khẳng định: “Không nên đặt bất kỳ giới hạn nào lên lực lượng vũ trang Ukraina hay hợp tác của họ với các quốc gia thứ ba. Nga không có quyền phủ quyết con đường gia nhập EU và NATO của Ukraina”.
Trong khi đó, chỉ một ngày trước, ông Trump tuyên bố Ukraina sẽ không gia nhập NATO. Trên chuyên cơ Air Force One, ông nhấn mạnh: “Bảo đảm an ninh cho Ukraina sẽ không đến từ NATO, vì có những điều sẽ không bao giờ xảy ra”.
Nga lâu nay vẫn kiên định yêu cầu Ukraina giữ trung lập, tránh xa NATO, giải trừ quân sự và công nhận các vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Nga.
T.H