Saturday, December 6, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiKế hoạch đưa quân đến Ukraina thổi bùng xung đột ngoại giao...

Kế hoạch đưa quân đến Ukraina thổi bùng xung đột ngoại giao ở châu Âu

Quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Italy được cho là đang trở nên căng thẳng vì kế hoạch đưa quân đội đến Ukraina khi xung đột kết thúc.


Kế hoạch đưa quân đến Ukraina thổi bùng xung đột ngoại giao ở châu Âu

Ngày 23.8, giới chức địa phương cho hay, chính quyền Pháp đã triệu tập Đại sứ Italy sau khi Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini đưa ra một số phát ngôn cứng rắn với Tổng thống Emmanuel Macron.

Trước đó, khi được yêu cầu bình luận về động thái kêu gọi đồng minh triển khai quân đội đến Ukraina của Tổng thống Macron hồi đầu tuần này, Phó Thủ tướng Salvini nói: “Ông đi đi nếu ông muốn. Đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác, cầm súng trường và đi đến Ukraina”.

Ông Salvini – lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy của đảng Liên đoàn cánh hữu và cũng là Bộ trưởng Giao thông Italy trong chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc, bảo thủ do Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lãnh đạo – đã nhiều lần chỉ trích ông Macron, đặc biệt là về vấn đề Ukraina.

Trong khi đó, ông Macron – một người ủng hộ mạnh mẽ Ukraina trong cuộc xung đột với Nga – đã và đang làm việc với các nhà lãnh đạo thế giới khác, đặc biệt là Thủ tướng Anh Keir Starmer, để huy động sự hỗ trợ cho Kiev trong trường hợp có lệnh ngừng bắn.

Đáng chú ý, việc Đại sứ Italy bị triệu tập đánh dấu vụ xung đột ngoại giao mới nhất trong một loạt các vụ việc giữa Paris và Rome trước và sau khi bà Meloni lên nắm quyền vào năm 2022.

Theo quan chức Pháp, khi được triệu tập, vị đại sứ đã được nhắc nhở rằng những nhận xét của Phó Thủ tướng Italy “đi ngược lại bầu không khí tin cậy và mối quan hệ lịch sử giữa 2 quốc gia, cũng như những diễn biến song phương gần đây, vốn đã nhấn mạnh sự hội tụ mạnh mẽ giữa hai nước, đặc biệt là về việc hỗ trợ Ukraina một cách kiên định”.

T.H

RELATED ARTICLES

Tin mới