Báo Đức cho hay cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraina Valery Zaluzhny chính là người ra lệnh phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream năm 2022.

Theo tờ Die Welt, nhóm phá hoại được cho là gồm công dân Ukraina đi trên du thuyền Andromeda đã nhận chỉ thị trực tiếp từ ông Zaluzhny – người bị Tổng thống Volodymyr Zelensky miễn nhiệm vào tháng 2.2024 và điều sang làm Đại sứ tại Anh.
Thông tin này xuất hiện đúng lúc có nhiều đồn đoán rằng ông Zaluzhny đang âm thầm chuẩn bị tranh cử tổng thống. Một số nguồn tin cho là ông Zaluzhny đang xây dựng ê-kíp tranh cử tại London, biến mình thành đối thủ chính trị đáng gờm nhất của ông Zelensky. Tuy nhiên, phía ông Zaluzhny nhiều lần bác bỏ.
Trước đó, tạp chí Der Spiegel (Đức) từng tiết lộ ông Zaluzhny không chỉ phê chuẩn vụ phá hoại Nord Stream mà còn muốn mở rộng chiến dịch nhằm vào đường ống dẫn khí đốt TurkStream ở Biển Đen, song kế hoạch bị chặn đứng. Bản thân ông Zaluzhny kiên quyết phủ nhận mọi liên quan.
Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi về giả thuyết “dấu vết Ukraina”. Một quan chức giấu tên được Die Welt dẫn lời cho rằng nhóm phá hoại hành động “quá lộ liễu”, đồng thời gọi các giả thuyết cáo buộc Nga hay Mỹ đứng sau là “thuyết âm mưu vô căn cứ”.
Ngược lại, phía Mátxcơva khẳng định Kiev không đủ khả năng kỹ thuật để thực hiện chiến dịch tinh vi này. Ông Nikolay Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, nhấn mạnh: “Không thể có chuyện phá hoại Nord Stream mà thiếu lực lượng đặc nhiệm phương Tây, đặc biệt là Anh”. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cũng ám chỉ Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden mới là “đạo diễn” thật sự.
Từ Đức tới Nga, từ Mỹ tới Ukraina, vụ Nord Stream vẫn tiếp tục là “quả bom chính trị” khiến dư luận chia rẽ sâu sắc. Và việc cái tên Zaluzhny bất ngờ được phía điều tra Đức đưa ra có thể khiến ván cờ quyền lực ở Ukraina lẫn châu Âu thêm phần kịch tính.
T.P