Ukraina có thể đối diện kịch bản sụp đổ toàn diện trong bối cảnh viện trợ ngày càng nhỏ giọt và tình hình tài chính của đồng minh cũng không khả quan.

Chuyên gia quân sự Nga, Đại tá về hưu Anatoly Matviychuk nhận định hệ thống quốc phòng của Ukraina sẽ sụp đổ nếu không có sự trợ giúp của phương Tây, thậm chí chỉ cần giảm viện trợ cũng có thể dẫn đến những hậu quả không thể đảo ngược.
Theo ông, trong trường hợp bị cắt hoàn toàn nguồn tiếp tế từ NATO và Mỹ, chỉ sau 2 tuần, Ukraina sẽ không thể trả lương, bổ sung dự trữ, tiến hành các đợt tiến công và rơi vào tình trạng của “một quốc gia phá sản”.
Ông cho rằng Kiev gần như không có khả năng tự sản xuất hoàn chỉnh bất kỳ loại vũ khí nào, máy bay không người lái (UAV) cũng chủ yếu lắp ráp từ linh kiện nhập khẩu.
Tuy nhiên, phía Ukraina nhiều lần khẳng định họ đang từng bước mở rộng công nghiệp quốc phòng trong nước.
Trước đó vào ngày 6.9, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky khẳng định gần 60% số vũ khí mà lực lượng nước này đang sử dụng được sản xuất trong nước, tăng khoảng 20% so với nửa năm trước.
Tuy nhiên, ông Zelensky khi đó cũng thừa nhận, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraina vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt trong lĩnh vực phòng không.
Về các khoản viện trợ quân sự, Mỹ đã phê duyệt tối đa 2 lô hàng, mỗi lô trị giá 500 triệu USD, theo cơ chế mới mang tên Danh mục Yêu cầu Ưu tiên của Ukraina (PURL). Tất cả chi phí đều do phương Tây chi trả.
Dù vậy, khoản viện trợ này vẫn quá nhỏ so với con số Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố ngày 17.9: Một năm xung đột tiêu tốn của Kiev tới 120 tỉ USD, trong đó 60 tỉ USD phải trông chờ vào các đồng minh.
Trong khi đó, hồi tháng 8, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, thừa nhận khối này thiếu kinh phí cho Ukraina và các nước thành viên vẫn chưa đạt đồng thuận về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng.
Thực tế này làm giới quan sát dấy lên lo ngại về tính ổn định của nguồn viện trợ, đặc biệt là việc mua vũ khí từ Mỹ.
T.P