Saturday, December 6, 2025
Trang chủQuân sựÔng Trump lo Mỹ sa lầy nếu Ukraina nhận tên lửa Tomahawk

Ông Trump lo Mỹ sa lầy nếu Ukraina nhận tên lửa Tomahawk

Ông Trump cảnh báo Mỹ phải thận trọng với kế hoạch cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraina, vì có thể bị kéo sâu vào xung đột với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lo ngại trước nguy cơ Mỹ sa lầy vào xung đột Nga-Ukraina.

Ngày 6.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ cần biết rõ cách Ukraina dự định sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk nếu chúng được cung cấp, trong bối cảnh tranh cãi về khả năng Mỹ chuyển giao loại vũ khí tầm xa này cho Ukraina vẫn chưa lắng xuống.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nói rằng Mỹ “sẽ không hành động một cách liều lĩnh” trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraina, đặc biệt là với những vũ khí có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. “Chúng tôi muốn chắc chắn rằng mọi thứ được dùng đúng mục đích và không khiến xung đột leo thang”, ông nói.

Bình luận của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi có tin về việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraina có khả năng là “rất thấp” do phần lớn kho dự trữ của Mỹ hiện đã được phân bổ cho Hải quân và các nhiệm vụ khác. Dù vậy, thông tin về việc Washington đang xem xét cung cấp loại tên lửa này – có tầm bắn hơn 1.600km – đã khiến Nga phản ứng gay gắt.

Nga cảnh báo việc Mỹ chuyển giao Tomahawk cho Ukraina sẽ bị coi là “hành động leo thang nghiêm trọng”. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố điều đó “sẽ đưa cuộc xung đột sang một cấp độ mới”, ám chỉ khả năng Nga tăng cường đáp trả quân sự.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraina khẳng định họ chỉ yêu cầu các loại vũ khí “phòng vệ” và nhấn mạnh Tomahawk sẽ giúp bảo vệ các thành phố trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Kiev cũng cho biết mọi hành động quân sự đều được phối hợp chặt chẽ với các đồng minh phương Tây.

Các nhà quan sát cho rằng tuyên bố của ông Trump phản ánh cách tiếp cận thận trọng hơn của chính quyền Mỹ mới trong việc hỗ trợ Ukraina. Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 vào đầu năm nay, ông Trump đã nhiều lần yêu cầu châu Âu “chia sẻ gánh nặng” và thúc giục Ukraina tham gia đàm phán hòa bình.

Chính quyền ông Trump đang rà soát lại toàn bộ chương trình viện trợ quân sự cho Ukraina, bao gồm việc cung cấp tên lửa tầm xa và đạn pháo tân tiến. Một quan chức Nhà Trắng cho biết “mọi quyết định sẽ được cân nhắc dựa trên lợi ích của nước Mỹ và an ninh toàn cầu”.

Dù chưa có quyết định chính thức, nhiều chuyên gia nhận định phát biểu của ông Trump cho thấy Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraina nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ hơn.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới