Friday, December 5, 2025
Trang chủQuân sựNga tuyên bố Mỹ sẽ đối mặt hậu quả khi cấp tên...

Nga tuyên bố Mỹ sẽ đối mặt hậu quả khi cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraina

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo, việc Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraina có thể gây rắc rối cho mọi bên, đặc biệt là Tổng thống Trump.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Ngày 13.10, cựu Tổng thống, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraina có thể dẫn đến một kết thúc tồi tệ.

Ông Medvedev lưu ý, không thể phân biệt được tên lửa Tomahawk mang đầu đạn hạt nhân hay thông thường sau khi phóng, đồng lời dấy lên câu hỏi rằng “Nga nên phản ứng thế nào?”

Vị Phó Chủ tịch nói: “Chính xác là thế!”, dường như để ám chỉ rằng phản ứng của Mátxcơva cũng có thể là hạt nhân.

Ông Medvedev hy vọng, phát ngôn của Tổng thống Trump chỉ là “một đe dọa suông” giống như hồi tháng 8, khi nhà lãnh đạo Mỹ từng tuyên bố sẽ gửi tàu ngầm hạt nhân đến gần Nga.

Những phát ngôn của ông Medvedev đưa ra chỉ 1 ngày sau khi ông Trump một lần nữa cho biết, có thể để Ukraina sử dụng Tomahawk tấn công Nga nếu xung đột không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngày 12.10, ông Trump thậm chí còn khẳng định, ông sẽ nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin về quyết định chuyển giao Tomahawk cho Kiev nếu căng thẳng giữa 2 bên vẫn leo thang.

“Chúng ta có thể không làm, nhưng cũng có thể sẽ làm. Họ có muốn Tomahawk bay về phía mình không? Tôi không nghĩ vậy” – ông Trump trao đổi với báo giới trên chuyên cơ Air Force 1 trên đường tới Trung Đông.

Trước đó, Tổng thống Putin từng khẳng định, việc cung cấp tên lửa Tomahawk – có tầm bắn 2.500km, với khả năng tấn công bất cứ nơi nào trong lãnh thổ Nga, kể cả Mátxcơva – cho Ukraina sẽ phá hủy quan hệ giữa Mỹ và Nga.

Về phần mình, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố, Ukraina chỉ sử dụng tên lửa Tomahawk cho mục đích quân sự và sẽ không tấn công dân thường ở Nga nếu Mỹ cung cấp.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới