Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiCựu Thủ tướng Đức gay gắt khi bị chất vấn về Nord...

Cựu Thủ tướng Đức gay gắt khi bị chất vấn về Nord Stream

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder bảo vệ việc xây dựng 2 đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và Nord Stream 2.

Cựu Thủ tướng Gerhard Schroder vừa được triệu tập lấy lời khai về đường ống Nord Stream và Nord Stream 2.

Hơn 20 năm sau khi rời nhiệm sở (nhiệm kỳ 1998-2005), cựu Thủ tướng Gerhard Schroder vẫn là nhân vật thu hút sự quan tâm ở Đức.

Ngày 17.10, lời khai của cựu Thủ tướng Gerhard Schroder với tư cách là nhân chứng trước ủy ban điều tra của nghị viện ở Mecklenburg-Vorpommern, ven Biển Baltic, đã thu hút nhiều sự chú ý. Đây là nơi đặt điểm cuối của 2 đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2, vốn vận chuyển khí đốt Nga đến Đức.

Ở tuổi 81, ông Schroder bị thẩm vấn với tư cách là cựu Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nord Stream 2 và là người vận động hành lang cho nhiều tập đoàn năng lượng của Nga.

Trước đó, ông nhiều lần tránh lệnh triệu tập của ủy ban vì lý do sức khỏe. Ngày 17.10, ông Schroder cũng không xuất hiện trực tiếp mà làm chứng từ xa, từ văn phòng riêng ở Hanover.

Phát biểu cùng luật sư trong 2 tiếng rưỡi, ông Schroder bảo vệ việc xây dựng 2 đường ống dẫn khí cũng như nhu cầu cấp thiết phải chuyển sang khí đốt của Nga trong bối cảnh kinh tế nước Đức phụ thuộc vào công nghiệp và chuẩn bị từ bỏ năng lượng hạt nhân. Lập luận này được xem xét một cách nghiêm túc hơn trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraina.

“Đường ống Nord Stream có từ thời Thủ tướng Helmut Kohl và được đưa vào hoạt động dưới thời Thủ tướng Angela Merkel. Cũng trong nhiệm kỳ của bà ấy, việc lên kế hoạch cho Nord Stream 2 đã bắt đầu” – ông Schroder lập luận trong một bức thư gửi ủy ban vào mùa xuân năm nay.

Ông cho rằng, quyết định xây dựng Nord Stream 2 “luôn hợp lý và có lợi cho Đức” cũng như không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraina.

Ông nói thêm, những cảnh báo từ Ba Lan về việc xây dựng đường ống không khiến ông có lý do gì để nghi ngờ, vì dự án được thực hiện “bởi chúng tôi không muốn sự can thiệp từ các quốc gia khác” vốn đang tìm cách “bán khí đốt của chính họ với giá cao hơn”.

Phiên điều trần cũng nhằm đánh giá vai trò của ông Schroder và chính quyền khu vực trong việc thành lập một quỹ được tài trợ một phần bằng tiền của Nga để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành đường ống trong bối cảnh chịu trừng phạt của Mỹ.

“Quỹ này là một công cụ để ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ vào chính sách năng lượng của chúng tôi”, ông Schroder thẳng thắn nói, khẳng định rằng việc lập quỹ năm 2021 là “một quyết định cực kỳ hợp lý”.

Truyền thông châu Âu cho biết, trong phiên điều trần, hơn 20 lần, ông Schroder trả lời: “Tôi không biết”, gần như không che giấu sự khó chịu trước những câu hỏi quá cụ thể hoặc công khai chê bai người thẩm vấn. “Thưa chủ tịch, ông có thể chấm dứt chuyện vô lý này được không?” – ông Schroder gay gắt với chủ tịch ủy ban khi bị một nghị sĩ Đảng Xanh thúc ép.

Cuối tháng 11, cựu Thủ tướng Olaf Scholz (nhiệm kỳ 2021-2025) dự kiến ​​ra điều trần trước ủy ban, cùng với một số thành viên trong nhóm thân cận của bà Angela Merkel.

Tuy nhiên, bà Merkel, người nắm quyền từ năm 2005 đến năm 2021, lại không được triệu tập ra làm chứng trong các phiên điều trần liên quan tới Nord Stream và Nord Stream 2. Chính chủ tịch ủy ban điều trần cũng đã thừa nhận “không ai yêu cầu” triệu tập bà Merkel.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới