Trung Quốc lần đầu thử bay một loại UAV tàng hình cỡ lớn, với thiết kế “diều gấp”, đánh dấu bước tiến mới trong chương trình phát triển UAV của nước này.

Truyền thông quốc tế vừa công bố đoạn video đầu tiên được cho là ghi lại hình ảnh máy bay không người lái (UAV) tàng hình cỡ lớn kiểu “diều gấp”, với tên gọi không chính thức là GJ-X của Trung Quốc đang bay thử.
Thông tin về sự tồn tại của mẫu UAV này xuất hiện từ tháng 9, sau khi giới truyền thông phát hiện nó trong ảnh vệ tinh tại căn cứ thử nghiệm quy mô lớn gần Malan, tỉnh Tân Cương.
Theo các chuyên gia, GJ-X có sải cánh khoảng 42m, xếp vào nhóm hiếm trong các UAV tàng hình. Có tin đồn rằng kích thước GJ-X vượt cả oanh tạc cơ tàng hình Mỹ B-21.
Đây được xem là một mẫu UAV tàng hình khổng lồ, song không phải lớn nhất của Trung Quốc.
Đoạn video ngắn mới đây cho thấy một chiếc máy bay có thiết kế tương tự hoặc chính là GJ-X đang bay. Cũng có khả năng đây là mẫu khác cùng kiểu dáng “diều gấp”, bởi Trung Quốc hiện phát triển ít nhất một UAV khác có thiết kế gần giống, thậm chí có thể cùng nguồn gốc công nghệ.
Hình ảnh ghi nhận cho thấy GJ-X có bộ cánh lái chia tách (split rudders), thiết kế đặc trưng thường thấy trên các mẫu cánh bay như B-2. Phía trên đuôi máy bay có một bộ phận nhỏ màu trắng, đây có thể là phần trên của hệ thống xả động cơ chìm, gợi ý thiết kế 2 động cơ.
Chi tiết đáng chú ý nhất trong video là lớp sơn ngụy trang ở mặt dưới máy bay, với tông màu tối nhằm làm mờ hình dạng thật khi nhìn từ dưới lên.
Kiểu sơn “ngụy trang tương phản” này giúp giảm khả năng bị phát hiện ở độ cao lớn, đồng thời đánh lừa việc xác định hướng bay – kỹ thuật vốn được dùng trong nhiều thập kỷ qua trên máy bay quân sự.
Về mục đích sử dụng, hiện có nhiều giả thuyết.
Một số chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng đây là máy bay không người lái chiến đấu (UCAV) tập trung vào nhiệm vụ tấn công, trong khi ý kiến khác cho rằng nó có thể là oanh tạc cơ không người lái tàng hình.
Một khả năng được đánh giá cao hơn là phiên bản trinh sát tầm cao, thời gian bay dài, tương tự UAV tàng hình RQ-180 mà Mỹ bị đồn sở hữu. Không loại trừ GJ-X có thể đảm nhiệm đa nhiệm vụ, từ tấn công đến trinh sát, mang lại lợi thế chiến lược lớn.
GJ-X chỉ là một trong loạt dự án phát triển máy bay tàng hình mới của Trung Quốc trong năm qua, bao gồm tiêm kích J-36 hạng nặng và J-XDS không đuôi, đều được ghi nhận thực hiện các chuyến bay thử đầu tiên. Hàng loạt UAV chiến thuật thế hệ mới cũng đã xuất hiện.
Tốc độ mà Trung Quốc đang đạt được trong lĩnh vực phát triển máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến được đánh giá là “đáng kinh ngạc”. Các chuyên gia lưu ý, đó mới chỉ là phần công khai, khi còn nhiều chương trình khác đang được tiến hành trong bí mật.
T.P