Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ đăng cai APEC 2026, mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác AI và kinh tế kỹ thuật số.

Trung Quốc sẽ là nước chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11.2026. Địa điểm được chọn là thành phố công nghệ Thâm Quyến, trung tâm công nghệ cao của nước này. Thông báo này được Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra khi các nhà lãnh đạo thế giới kết thúc hội nghị APEC năm nay, được tổ chức tại Hàn Quốc ngày 1.11.2025.
Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ tận dụng vai trò chủ nhà APEC 2026 để làm việc với các nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế kỹ thuật số. Việc lựa chọn Thâm Quyến, nơi được mệnh danh là “Thung lũng Silicon” của Trung Quốc, làm địa điểm tổ chức càng nhấn mạnh thêm trọng tâm công nghệ này.
Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi Thâm Quyến đã chuyển mình từ “một làng chài lạc hậu” thành “một đô thị quốc tế hiện đại” chỉ trong vài thập kỉ và là một cực tăng trưởng của kinh tế thế giới thuộc Khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông – Hong Kong – Macau (Trung Quốc).
Đây sẽ là lần thứ 3 Trung Quốc đăng cai diễn đàn APEC. Lần đầu tiên là tại Thượng Hải vào năm 2001 và lần thứ hai tại Bắc Kinh vào năm 2014. Thâm Quyến là 1 trong 9 thành phố ở tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc tạo nên Khu vực Vịnh Lớn, một siêu đô thị mà Trung Quốc hy vọng sẽ trở thành một trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo đẳng cấp thế giới.
Trong một bài phát biểu khác vào sáng 1.11 tại diễn đàn, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cảnh báo về những thách thức ngày càng gia tăng như biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng, kêu gọi các nền kinh tế khu vực tăng cường hợp tác và nắm bắt các cơ hội mới.
Về AI, ông Tập Cận Bình cho rằng các quốc gia nên thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và có trật tự của AI, đồng thời đảm bảo rằng nó mang lại lợi ích, an toàn và công bằng.
Chuyến thăm 3 ngày tới Hàn Quốc của ông Tập Cận Bình – chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ năm 2014 – diễn ra rất thành công. Vào hôm 30.10, ngay trước thềm APEC, ông đã có cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ trở lại Nhà Trắng. Cuộc gặp được ông Trump ca ngợi là “thành công lớn”, khi hai bên đồng ý hạ nhiệt căng thẳng, đạt được các đột phá về vấn đề fentanyl, đậu tương và đất hiếm.
Không giống như ông Tập Cận Bình, Tổng thống Trump đã không tham dự hội nghị APEC lần này. Phái đoàn Mỹ tại APEC do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dẫn đầu.
Bên lề diễn đàn, ông Tập Cận Bình cũng đã có các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo thế giới khác, bao gồm Thủ tướng Canada Mark Carney, tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ông kết thúc chuyến thăm bằng cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào chiều 31.10.
T.P