Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu sông Lô.

Cầu sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỉ đồng, nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp.
Trước đó, Báo Lao Động đã thông tin, cầu sông Lô sau 10 năm đưa vào sử dụng nay xuất hiện tình trạng xuống cấp. Sau khi mực nước sông Lô rút, phát hiện trụ T3 hư hỏng, lộ trơ cốt thép.
Rất may, nhờ nước rút mới lộ ra những hư hỏng ở trụ cầu, nguy cơ gây mất an toàn. Cơ quan chức năng đã thông báo cấm ôtô lưu thông qua cầu sông Lô.
Nếu không có sự “tố giác” của dòng sông, cơ quan quản lý vẫn để cho xe tải trọng lớn lưu thông qua cầu, chưa biết hậu quả sẽ như thế nào.
Thông tin về trụ cầu sông Lô bị lộ ra những hư hỏng sau khi mực nước sông hạ thấp được đặt ra tại diễn đàn Quốc hội ngày 6.11, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn ĐBQH Hà Nội) cho rằng: “Tư vấn giám sát họ biết nhưng chẳng qua không nói. Nhìn trụ cột cầu, ở giữa trụ lại toàn đất, vô cùng kỳ lạ và tôi nhìn thấy có cảm giác nén không chặt…”.
Các trụ cầu hư hỏng bị lộ ra, nhà thầu có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng về việc đề xuất được sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu bằng nguồn vốn của doanh nghiệp.
Tất nhiên phải sửa cầu sông Lô để đảm bảo an toàn, nhưng cần thực hiện các bước tư vấn, kiểm định để đưa ra phương án xử lý hiệu quả.
Nhưng còn có những việc không đơn giản sửa là xong chuyện, bởi vì phải làm rõ có hay không những “hư hỏng” khác ẩn chứa đằng sau hư hỏng của trụ cầu.
Do đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Cầu mới đưa vào sử dụng 10 năm đã hư hỏng, không thể không có người chịu trách nhiệm.
Từ vụ nước rút lộ trụ cầu sông Lô trơ thép, cho thấy có nhiều công trình xây dựng kém chất lượng, có thể “che mắt” thiên hạ nhưng khó “qua mặt” được thiên nhiên.
Một cơn bão, một con nước, một cơn gió cũng có thể bày biện tất cả những thứ tưởng rằng dễ dàng được giấu kín.
Có nhiều công trình như trụ điện, bờ kè, bờ đê, cầu cống đã bị thiên nhiên phơi bày sự thật về chất lượng, đó là những bản cáo trạng của trời.
Và, từ bản cáo trạng của trời có thể đến ngày những người có liên quan nhận bản cáo trạng được công bố tại phiên tòa.
Muốn đừng nhận bản cáo trạng của trời hay của cơ quan tố tụng, tốt nhất là làm thật, công trình đảm bảo chất lượng.
T.P