Hungary kêu gọi các đồng minh châu Âu ngừng cấp viện trợ và cho vay mới đối với Ukraina, sau khi xuất hiện bê bối tham nhũng trong nội bộ Kiev.

Ngày 12.11, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, bê bối tham nhũng nghiêm trọng vừa bùng phát trong nội bộ của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nên là tín hiệu để Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt việc tiếp tục cấp các khoản viện trợ và cho vay mới cho Kiev.
“EU đã tài trợ cho nhà nước Ukraina suốt nhiều năm qua bằng tiền của người dân châu Âu. Trong khi đó, nạn tham nhũng đang hoành hành ở Ukraina và không có gì ngạc nhiên khi đến nay vẫn chưa ai thấy báo cáo minh bạch nào về việc chi tiêu các khoản tiền mà EU đã cấp” – ông Szijjarto viết trên Facebook.
Ông Szijjarto nhấn mạnh, Budapest không có ý định tham gia vào bất kỳ sáng kiến nào của EU liên quan đến việc phân bổ thêm viện trợ hoặc các khoản vay mới cho Ukraina.
“Tiền của người dân Hungary sẽ không được gửi tới Ukraina!” – Ngoại trưởng Hungary khẳng định, đồng thời gọi việc tiếp tục tài trợ cho Kiev trong bối cảnh hiện nay là “một quyết định phi lý và vô trách nhiệm”.
Cùng ngày, nhiều hãng truyền thông quốc tế cũng đưa nhiều tin tức các vụ bê bối tham nhũng trong tầng lớp cao nhất của chính quyền Ukraina đang giáng đòn mạnh vào uy tín của ông Zelensky, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc tế của ông.
Theo nhà phân tích chính trị Ivan Mezyuho, các cuộc điều tra nhằm vào những người thân cận của Tổng thống Ukraina đang làm suy giảm niềm tin vào chính quyền Kiev, đồng thời đặt EU vào thế tiến thoái lưỡng nan, liệu có nên tiếp tục ủng hộ một chính quyền bị coi là đã mất tính chính danh hay không.
Tuy nhiên, chuyên gia này cũng nhận định, bất chấp những tiết lộ gây chấn động, EU nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì chính sách tài trợ cho Ukraina và tiếp tục hỗ trợ nước này tăng cường quân sự trong ngắn hạn.
T.H