Tàu đổ bộ Type 076 Tứ Xuyên thử nghiệm thành công, cùng hoạt động hải cảnh gần Senkaku, là thông điệp chiến lược rõ ràng về hiện diện và sức mạnh hải quân Trung Quốc.

Giữa tháng 11/2025, Hải quân Trung Quốc đã hoàn tất cuộc thử nghiệm biển đầu tiên kéo dài ba ngày của tàu đổ bộ Type 076 Tứ Xuyên, từ ngày 14 đến 16/11. Tàu kết thúc hải trình tại cảng Thượng Hải sau khi kiểm tra các hệ thống động lực, điện và thiết bị chủ chốt. Theo Tân Hoa Xã, việc thử nghiệm “đạt kết quả như mong đợi” cho thấy quá trình hoàn thiện tàu đang tiến triển “suôn sẻ”.
Điều làm Type 076 nổi bật chính là thiết kế “lai”: lượng giãn nước hơn 40.000 tấn, cấu trúc hai tháp chỉ huy, sàn bay toàn chiều dài, cùng hệ thống phóng điện từ và dây hãm. Nhờ đó, nó có khả năng mang máy bay cánh cố định, trực thăng và máy bay không người lái. Những đặc điểm này biến con tàu vừa thành lực lượng đổ bộ mạnh mẽ, vừa mang nét tương đồng với tàu sân bay nhẹ, đặc biệt khi nó có thể triển khai máy bay không người lái tàng hình để làm nhiệm vụ trinh sát hoặc tấn công. Các chuyên gia quốc tế nhận định đây là bước tiến đáng kể trong việc mở rộng khả năng tác chiến đường biển từ xa.
Không chỉ về quân sự, truyền thông Trung Quốc dường như đang cố ý khuếch trương hình ảnh Type 076. Thời báo Toàn Cầu vào ngày 14/11/2025 đăng bài: “Tàu đổ bộ Type 076 đầu tiên trang bị phóng điện từ bắt đầu thử nghiệm biển, cho thấy tiến trình suôn sẻ.” Trong bài, tờ này dẫn lời chuyên gia: “… giai đoạn thử nghiệm trên biển … trong thời gian ngắn cho thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ, và góp phần cho khả năng đưa tàu vào biên chế nhanh chóng.” Họ cũng nhấn mạnh: “Mặc dù nhiệm vụ chính của Type 076 là đổ bộ, … nhưng nó không phải tàu đổ bộ truyền thống … điều này cũng có nghĩa là Type 076 có vai trò chiến lược.”
Tại Trung Quốc, ngày 14/11/2025, truyền hình trung ương đưa video rằng: “Tàu đổ bộ Type 076 đầu tiên Tứ Xuyên rời cảng Thượng Hải để tiến hành thử nghiệm biển lần đầu,” đồng thời mô tả đầy đủ thông số kỹ thuật: “Lượng giãn nước hơn 40.000 tấn … ứng dụng công nghệ phóng điện từ và hệ thống hãm.” Sau khi quay về vào ngày 16/11, CCTV tiếp tục đăng bản tin: tàu “hoàn thành thử nghiệm lần đầu, các hệ thống động lực và điện được kiểm tra và đạt kết quả như kỳ vọng.”
Tân Hoa Xã cũng dẫn nguồn quân đội Trung Quốc xác nhận rằng tiến trình thử nghiệm “nhanh chóng và ổn định,” khẳng định con tàu đang được hoàn thiện đúng tiến độ.
Cùng lúc, truyền thông Trung Quốc không quên lồng ghép khẳng định chiến lược và mục đích xây dựng Type 076 là vì quyền tự vệ – như tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc: việc chế tạo tàu “không nhắm vào bất kỳ mục tiêu cụ thể nào” mà là để “bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia”.
Giới phân tích quốc tế đánh giá rằng Type 076 không chỉ là một bước tiến kỹ thuật mà còn là biểu tượng của hiện đại hóa hải quân Trung Quốc. Khả năng sử dụng máy bay không người lái tàng hình, máy bay cánh cố định cho phép PLA tiến hành trinh sát sâu, giám sát chiến lược hoặc thực hiện các nhiệm vụ tấn công từ xa, mà không cần tiếp cận bờ. Điều này đồng nghĩa với việc PLA có thể triển khai lực lượng đổ bộ từ xa, kết hợp tác chiến không người lái, gia tăng sức mạnh răn đe và khả năng kiểm soát vùng biển tranh chấp.
Trong ngữ cảnh an ninh Biển Đông, Type 076 có thể làm thay đổi cán cân chiến lược. Nếu được biên chế và hoạt động như dự kiến, nó sẽ là công cụ mạnh để triển khai máy bay không người lái trinh sát gần đảo, đổ bộ lực lượng hoặc duy trì hiện diện kéo dài. Tương tự, hoạt động tàu hải cảnh gần Senkaku/Điếu Ngư là phần trong chiến lược rộng hơn của Trung Quốc: kết hợp sức mạnh quân sự với lực lượng phi quân sự để củng cố kiểm soát và gửi tín hiệu chiến lược tới các quốc gia khác.
Sự đưa tin rầm rộ trên truyền thông nhà nước—CCTV với video độc quyền, Tân Hoa Xã với thông điệp chính thống, và Thời báo Toàn Cầu với phân tích chiến lược—cho thấy Bắc Kinh không chỉ công bố một bước tiến quân sự, mà đang tận dụng Type 076 như một công cụ truyền thông chiến lược. Việc “khuếch trương” thành công thử nghiệm và tiềm năng chiến lược của tàu càng làm nổi bật ý đồ gửi thông điệp mạnh mẽ: Trung Quốc đã và đang nâng cao năng lực hải quân theo hướng hiện đại, đa phương, và sẵn sàng đóng vai trò chiến lược trong các kịch bản tranh chấp biển.
Tóm lại, Type 076 Tứ Xuyên không chỉ là một tàu đổ bộ hiện đại mà còn trở thành biểu tượng chiến lược – gửi thông điệp rõ ràng từ Bắc Kinh về khả năng triển khai lực lượng, răn đe bằng máy bay không người lái và kiểm soát biển. Chính vì vậy, trong khi Trung Quốc hân hoan với thành công của sự kiện, các quốc gia trực tiếp liên quan tới Biển Đông không khỏi cảm thấy lo ngại.
T.V