Friday, December 5, 2025
Trang chủBiển nóngSự kiệnNga chấp nhận hạ giá khí đốt chưa từng có để bán...

Nga chấp nhận hạ giá khí đốt chưa từng có để bán cho TQ

Nga buộc phải bán khí đốt với mức chiết khấu chưa từng có cho Trung Quốc để tìm đầu ra giữa vòng vây trừng phạt.

Theo hãng tin Anh, Tập đoàn Novatek – nhà sản xuất khí hóa lỏng lớn nhất của Nga – đang bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Arctic LNG 2 với mức giảm sâu tới 30-40% cho khách hàng Trung Quốc.

Đây là một trong những mức chiết khấu lớn nhất từng ghi nhận với LNG Nga sau khi dự án trị giá 21 tỉ USD bị đưa vào danh sách trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ và châu Âu.

Lô hàng LNG đầu tiên bán được kể từ tháng 12.2023 chỉ xuất hiện vào cuối tháng 8 năm nay, sau nhiều tháng hàng hóa trôi nổi giữa biển hoặc phải đưa vào kho nổi, khiến Novatek tốn thêm hàng triệu USD mỗi ngày.

Theo nguồn tin trong ngành, lô hàng đầu giao ngày 28.8 được bán thấp hơn 3-4 USD so với chuẩn LNG châu Á (khoảng 11 USD/mmBtu). Những lô tiếp theo, tổng cộng 14 chuyến kể từ tháng 8, đều kèm mức giảm giá “sốc” 30-40%, kéo giá trị mỗi chuyến xuống còn 28-32 triệu USD, thấp hơn nhiều so với giá thị trường hơn 44 triệu USD.

Để giải phóng lượng LNG mắc kẹt, Nga gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc bán phá giá cho Trung Quốc – quốc gia vừa phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương, vừa là khách hàng năng lượng lớn nhất của Mátxcơva.

Trung Quốc đã phê duyệt việc mua LNG từ dự án Arctic LNG 2, bất chấp những cảnh báo mạnh từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang đẩy mạnh chiến lược siết chặt nguồn thu từ dầu khí của Nga nhằm gây sức ép buộc Mátxcơva phải chấm dứt xung đột tại Ukraina.

Tuy nhiên, Washington đến nay chưa áp biện pháp trừng phạt trực tiếp lên các thực thể Trung Quốc tham gia mua LNG Nga.

Giới phân tích cho rằng, Mỹ đang phải cân nhắc thận trọng: Việc xử lý quá mạnh tay có thể phá vỡ thỏa thuận thương mại mong manh vừa đạt được với Bắc Kinh, đồng thời làm suy giảm cơ hội ký thêm các hợp đồng LNG Mỹ – Trung trong tương lai.

Thực tế, từ tháng 2 đến nay, Trung Quốc đã ngừng nhập LNG Mỹ vì các mức thuế trong cuộc chiến thương mại.

Từ tháng 8, gần như toàn bộ LNG Nga đều được đưa về cảng Bắc Hải – một cơ sở tầm trung ở miền nam Trung Quốc.

Điều đáng chú ý là PipeChina, doanh nghiệp nhà nước kiểm soát hạ tầng khí đốt quốc gia, đã từ chối cho các công ty khác sử dụng cảng Bắc Hải, biến nơi này thành “cửa ngõ chuyên dụng” cho LNG Nga. Điều này diễn ra ngay cả khi Anh đã đưa cảng Bắc Hải vào danh sách trừng phạt từ tháng 10.

Trong bối cảnh các đồng minh châu Âu và Mỹ tiếp tục siết lệnh trừng phạt nhắm vào khí đốt Nga, Trung Quốc lại đang tận dụng khoảng trống thị trường để tăng cường mua LNG giá rẻ.

Nga, ngược lại, chấp nhận bán lỗ để giữ dòng tiền cho dự án Arctic LNG 2 – vốn đã chịu tổn thất lớn khi đối tác TotalEnergies rút đi và đội tàu vận chuyển Arc7 bị chặn mua bởi các lệnh trừng phạt.

Các chuyên gia nhận định mức chiết khấu 30-40% này khó có thể kéo dài, nhưng hiện là giải pháp tối ưu đối với Novatek.

T.H

RELATED ARTICLES

Tin mới