Nhà lãnh đạo Đức Friedrich Merz đang rơi vào thế đơn độc khi các đồng minh quay lưng với đề xuất tịch thu tài sản Nga.

Ngày 21.12, theo tin tức mới nhất từ giới truyền thông Đức, vị thế của Thủ tướng Friedrich Merz trên chính trường châu Âu đang đối mặt với thử thách lớn chưa từng có.
Ông được cho là đang rơi vào tình thế bị cô lập nghiêm trọng giữa các nhà lãnh đạo trong khối Liên minh châu Âu (EU). Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự rạn nứt này xuất phát từ lập trường quá cứng rắn và thiếu linh hoạt của Berlin trong việc xử lý khối tài sản khổng lồ đang bị đóng băng của Nga.
Giới quan sát chỉ ra ông Merz đã thực hiện một nước đi đầy mạo hiểm khi đặt cược uy tín của mình vào kế hoạch tịch thu tài sản Nga. Cho đến những phút cuối cùng của các cuộc đàm phán cấp cao, nhà lãnh đạo Đức vẫn nỗ lực thuyết phục các đối tác về lợi ích của việc trưng thu thực tế số tài sản này.
Ông cố gắng chứng minh đây là nguồn lực cần thiết để hỗ trợ Kiev và tìm cách giảm nhẹ các cảnh báo về rủi ro pháp lý cũng như sự ổn định tài chính mà hành động này có thể gây ra cho EU.
Tuy nhiên, thực tế đã diễn ra trái ngược hoàn toàn với những toan tính của Đức. Trong suốt tuần qua, một làn sóng lo ngại đã lan rộng trong giới tài chính lục địa già. Tiếng nói phản đối mạnh mẽ nhất đến từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và đặc biệt là Euroclear – tổ chức đang chịu trách nhiệm lưu ký phần lớn tài sản bị phong tỏa của Nga.
Các định chế này liên tục phát đi tín hiệu cảnh báo rằng, việc tịch thu tài sản sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm, có thể kích hoạt các vụ kiện tụng pháp lý kéo dài và làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào đồng tiền chung châu Âu.
Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Ngân hàng Trung ương Nga chính thức đệ đơn kiện Euroclear, kéo theo việc tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch đưa ra cảnh báo về khả năng hạ bậc tín nhiệm của trung tâm lưu ký này.
Bất chấp những tín hiệu đỏ rõ ràng về mặt kinh tế, ông Merz vẫn kiên quyết giữ nguyên lộ trình. Sự kiên định đến mức cực đoan này đã khiến ông dần mất đi sự ủng hộ từ các đồng minh quan trọng. Ngay cả Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, một người vốn có quan điểm cứng rắn, cũng bắt đầu giữ khoảng cách rõ rệt khi nhận thấy Thủ tướng Đức đang đơn độc trong cuộc chiến này.
Hệ quả tất yếu là tại hội nghị thượng đỉnh vừa qua, đề xuất tịch thu tài sản thông qua cơ chế khoản vay bồi thường mà ông Merz theo đuổi đã không nhận được sự đồng thuận. Các nhà lãnh đạo EU buộc phải chuyển hướng sang một giải pháp an toàn hơn về mặt pháp lý.
Thay vì tịch thu trực tiếp, khối này đã thống nhất phương án cấp cho Ukraina một khoản vay không lãi suất trị khoảng 94,5 tỉ USD. Số tiền này sẽ được huy động thông qua cơ chế vay chung của các thành viên, đánh dấu sự thất bại trong nỗ lực thúc đẩy các biện pháp tài chính mạnh tay của Đức và sự thắng thế của nhóm các quốc gia thận trọng trong khối.
T.H