Thursday, December 25, 2025
Trang chủBiển nóngSự kiệnNhật Bản chuẩn bị 'hồi sinh' nhà máy điện hạt nhân lớn...

Nhật Bản chuẩn bị ‘hồi sinh’ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Nhật Bản có thể sẽ đưa nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa – nhà máy lớn nhất thế giới – tái vận hành, đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực quay lại điện hạt nhân gần 15 năm sau thảm họa Fukushima.

Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa tọa lạc ven biển ở tỉnh Niigata, cách Tokyo khoảng 220km về phía tây bắc. Nơi này từng là một trong 54 lò phản ứng bị đóng cửa sau trận động đất và sóng thần năm 2011 – sự kiện khiến nhà máy Fukushima Daiichi gặp sự cố nghiêm trọng nhất kể từ thảm họa Chernobyl.

Theo Hãng tin Reuters, trong phiên họp ngày 22-12, Hội đồng tỉnh Niigata đã thông qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thống đốc Hideyo Hanazumi – người từng công khai ủng hộ việc tái khởi động nhà máy. Đây được xem là sự kiện mở đường cho Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO) khởi động lại các lò phản ứng.

Hiện Nhật Bản đã đưa 14 trong tổng số 33 lò phản ứng còn khả năng vận hành trở lại, trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Nếu Kashiwazaki-Kariwa chính thức tái hoạt động, đây sẽ là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên do TEPCO vận hành kể từ sau thảm họa Fukushima – nơi mà tập đoàn này từng quản lý.

Theo Đài NHK, TEPCO đang xem xét tái vận hành lò phản ứng đầu tiên trong số bảy lò của nhà máy vào ngày 20-1 tới.

Tuy nhiên người phát ngôn TEPCO, ông Masakatsu Takata, khẳng định công ty chưa thể xác nhận thời điểm cụ thể và nhấn mạnh cam kết “không để xảy ra thảm họa tương tự”.

Dù cuộc bỏ phiếu đã được thông qua, một nghị sĩ lên tiếng phản đối, cho rằng đây chỉ là “một thỏa hiệp chính trị, không phản ánh đúng nguyện vọng của người dân Niigata”.

Bên ngoài trụ sở hội đồng, khoảng 300 người đã biểu tình. Họ giương cao các biểu ngữ như “Nói không với điện hạt nhân”, “Phản đối tái khởi động Kashiwazaki-Kariwa”.

Một cuộc khảo sát do chính quyền tỉnh công bố hồi tháng 10 cho thấy 60% người dân cho rằng các điều kiện để tái khởi động nhà máy vẫn chưa được đáp ứng, và gần 70% bày tỏ lo ngại về khả năng vận hành an toàn của TEPCO.
T.H

RELATED ARTICLES

Tin mới