Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói sẽ không có bất kỳ Quốc hội nào của nước này trong 100 năm tới ủng hộ Ukraina gia nhập EU.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cáo buộc Ukraina đang tìm cách tác động tới kết quả cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới ở Hungary, bởi Kiev hiểu rõ rằng, chính phủ hiện tại ở Budapest sẽ không bao giờ chấp thuận cho Ukraina gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Phát biểu với báo giới khi bình luận về kết quả Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels vừa qua, ông Orban đề cập tới việc Ủy ban châu Âu đã công bố một “lộ trình” hướng tới việc Ukraina gia nhập EU vào năm 2027. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hungary thẳng thừng bác bỏ kịch bản này.
“Tôi nghĩ rằng trong 100 năm tới sẽ không có một Quốc hội nào ở Hungary bỏ phiếu đồng ý cho Ukraina gia nhập EU” – Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố.
Theo ông Orban, lập trường cứng rắn này chính là lý do khiến Kiev quan tâm đặc biệt tới kết quả bầu cử tại Hungary và được cho là đang tìm cách can dự vào đời sống chính trị nội bộ của nước này.
“Chúng tôi không muốn họ gia nhập EU. Vì vậy, Ukraina có lợi ích trực tiếp trong việc phe đối lập giành chiến thắng và đang cố gắng can thiệp vào công việc nội bộ của Budapest” – ông cáo buộc.
Thủ tướng Hungary nhấn mạnh rằng, Ukraina sẽ “tích cực tham gia” vào chiến dịch bầu cử Quốc hội sắp tới, bởi việc thay đổi chính phủ ở Hungary mang ý nghĩa sống còn đối với tham vọng gia nhập EU của Kiev.
“Tôi không hề thích điều này và chúng tôi sẽ đấu tranh chống lại nó” – ông Orban khẳng định.
Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hungary và Ukraina tiếp tục căng thẳng, đặc biệt liên quan tới xung đột Nga – Ukraina, các gói hỗ trợ tài chính – quân sự cho Kiev và triển vọng mở rộng EU về phía Đông.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cũng lên tiếng ủng hộ quan điểm của Thủ tướng Orban, đồng thời cho rằng, đây không phải là lần đầu tiên Ukraina bị cáo buộc can dự vào bầu cử ở Hungary.
Trong một thông điệp video, ông Szijjarto nhắc lại rằng, tình huống tương tự đã xảy ra trong cuộc bầu cử cách đây 4 năm.
“Bốn năm trước, họ đã vận động cho các đối thủ của chúng tôi. Điều này đang lặp lại, bởi họ biết rằng một chính phủ thân Ukraina chỉ có thể lên nắm quyền nếu chúng tôi bị loại khỏi chính trường” – Ngoại trưởng Hungary nói.
Ông Szijjarto nhấn mạnh, cuộc bầu cử sắp tới sẽ mang tính quyết định đối với định hướng chiến lược của Hungary. Theo ông, cử tri Hungary sẽ phải lựa chọn “hòa bình hay chiến tranh”, cũng như quyết định “có cho phép Tổng thống Volodymyr Zelensky lấy tiền của người dân Hungary để hỗ trợ một chế độ Ukraina tham nhũng hay không”.
Cuộc bầu cử quốc hội tại Hungary, dự kiến diễn ra vào ngày 12.4, sẽ quyết định việc thành lập chính phủ mới. Đảng Fidesz – Liên minh Công dân Hungary của Thủ tướng Orban, cùng đối tác liên minh là Đảng Nhân dân Dân chủ Cơ đốc giáo, đang đối đầu với đảng đối lập Tisza (Tôn trọng và Tự do).
Đảng Tisza do ông Peter Magyar, một cựu quan chức chính phủ, lãnh đạo. Ông Magyar được cho là nhận được sự ủng hộ từ giới lãnh đạo EU cũng như phe lớn nhất trong Nghị viện châu Âu – Đảng Nhân dân châu Âu (EPP).
T.H