Chính phủ Campuchia cho rằng, các động thái của Thái Lan vi phạm thỏa thuận, làm thay đổi trạng thái biên giới, cản trở đời sống người dân địa phương.

Ngày 8.2, người phát ngôn Chính phủ Hoàng gia Campuchia tái khẳng định tinh thần của Tuyên bố chung được đưa ra sau Cuộc họp đặc biệt lần thứ ba của Ủy ban Biên giới chung Campuchia – Thái Lan (GBC) ngày 27.12.2025, đồng thời cho rằng các hành động gần đây của Thái Lan đi ngược lại thỏa thuận này.
Phát biểu tại cuộc họp báo về những diễn biến mới nhất dọc biên giới Campuchia – Thái Lan tổ chức tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, người phát ngôn Chính phủ Hoàng gia Campuchia – ông Pen Bona – cho biết, Tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trong bầu không khí tin cậy, chân thành, thiện chí, công bằng và tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á. Mục tiêu là mở ra một chương mới về hòa bình và hợp tác giữa hai nước.
Theo ông Pen Bona, Tuyên bố chung tái khẳng định cam kết của hai bên không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng biên giới quốc tế và luật pháp quốc tế, nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng khu vực, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc quốc gia của nhau.
Tuyên bố cũng nhấn mạnh cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận ngừng bắn ngày 28.7.2025 cùng các thỏa thuận liên quan đạt được sau đó, cũng như các thỏa thuận song phương hiện có.
Hai bên bày tỏ quyết tâm quay lại đối thoại theo các khuôn khổ đã thống nhất trước đây và các cơ chế song phương hiện hành, nhằm chấm dứt mọi hình thức thù địch và đạt được hòa bình thực chất, lâu dài dọc biên giới.
Ông Pen Bona cho rằng, các hành động như đặt container và dây thép gai, ngăn cản dân thường Campuchia tiếp cận nhà cửa và tài sản của họ, cũng như những hoạt động làm thay đổi môi trường an ninh tại hoặc xung quanh khu dân cư, tăng cường kiểm soát quân sự hoặc tạo ra “sự đã rồi” tại những khu vực mà ông mô tả là bị quân đội Thái Lan chiếm giữ bằng vũ lực, đều đi ngược lại tinh thần các thỏa thuận và cấu thành hành vi xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia.
Ông khẳng định, Campuchia tuân thủ nghiêm túc Tuyên bố chung GBC ngày 27.12.2025 và các thỏa thuận liên quan, đồng thời giữ lập trường kiên định trong việc bảo vệ đường biên giới quốc tế Campuchia – Thái Lan theo xác định của các ủy ban phân giới Ấn Độ Dương – Xiêm, tôn trọng luật pháp quốc tế và nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng biên giới theo pháp lý (uti possidetis juris), cũng như các hiệp ước Pháp – Xiêm, bản đồ, hồ sơ phân định biên giới và những tài liệu đã được hai bên nhất trí.
Campuchia không công nhận bất kỳ sự thay đổi biên giới nào phát sinh từ việc sử dụng vũ lực, ông nhấn mạnh.
T.H