Monday, October 7, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnPhát hiện tàu vũ trụ TQ nhiều lần kết nối vật thể...

Phát hiện tàu vũ trụ TQ nhiều lần kết nối vật thể lạ trên quỹ đạo

Dữ liệu của công ty dịch vụ không gian tư nhân LeoLabs (trụ sở bang California, Mỹ) cho thấy một tàu vũ trụ tái sử dụng của Trung Quốc nhiều lần kết nối hoặc tóm một vật thể khác trong quá trình 276 ngày trên quỹ đạo.

Tàu vũ trụ Test Spacecraft2.

Tập đoàn Không gian và Công nghiệp Vũ trụ Trung Quốc (CASC) hôm 10.5 thông báo tàu vũ trụ Test Spacecraft2, dưới dạng phiên bản thu nhỏ, vừa đáp an toàn. Tàu vũ trụ này đã được phóng lên quỹ đạo ngày 4.8.2022. Có rất ít thông tin về con tàu, ngoại trừ thời điểm phóng và quay lại mặt đất.

Chuyên mục The War Zone của trang The Drive dẫn dữ liệu của LeoLabs cho biết kể từ ngày 4.8.2022, các chuyên viên của công ty đã quan sát được nhiều chuyển động đáng kể của tàu vũ trụ Trung Quốc, bao gồm nâng độ cao, di chuyển theo đội hình, kết nối và tách giữa tàu với một vật thể được đặt tên là “Vật thể J” (phía Mỹ đặt biệt danh NORAD ID 54218).

LeoLabs kết luận tàu Test Spacecraft2 có năng lực đẩy và tham gia vào các hoạt động tầm gần với Vật thể J, bao gồm ít nhất 2 đến 3 chuyển động kết nối và tách rời giữa hai đối tượng trong thời gian trên quỹ đạo của tàu vũ trụ Trung Quốc.

“Vật thể J” là tên quân đội Mỹ đặt cho vật thể được phóng cùng tàu Test Spacecraft2. Điều đáng nói là Vật thể J/54218 không được bổ sung vào cơ sở dữ liệu Space-Track.org của Mỹ cho đến khoảng 2 tháng kể từ thời điểm phóng. Tổng cộng 8 vật thể có liên quan đến tàu vũ trụ này (được đặt tên từ A đến H) đã được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu Mỹ ngay sau khi tàu rời bệ phóng. Vật thể A là bản thân con tàu, Vật thể B là tên lửa đẩy, và Vật thể C đến H là những mảnh vụn sau vụ phóng, theo quân đội Mỹ và Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD).

Đến nay, Mỹ chưa xác nhận được Vật thể J thuộc loại gì, cũng như mục đích của những hành động tương tác giữa Vật thể J và Test Spacecraft2, nếu dữ liệu của LeoLabs chính xác, điều này có nghĩa Test Spacecraft2 sở hữu năng lực di chuyển, tiếp cận và tương tác với những vật thể khác trên quỹ đạo.

Thời gian thực thi sứ mệnh của Test Spacecraft2 là 276 ngày. Giới quan sát cho rằng dạng tàu vũ trụ có năng lực như Test Spacecraft2 có thể được sử dụng cho mục đích giám sát, làm gián đoạn, tổ chức cuộc tấn công các tài sản trên quỹ đạo của đối thủ, cũng như thu hồi hoặc tương tác với các tàu bạn.

Cần lưu ý Lực lượng không gian Mỹ đang thử nghiệm hai tàu con thoi mini X-37B, với năng lực di chuyển vô cùng linh hoạt cũng như những năng lực khác. Sự tồn tại của bộ đôi X-37B làm dấy lên đồn đoán trong nhiều năm qua. Có khả năng hai tàu này đang thuộc quyền quản lý của một đơn vị được giao nhiệm vụ trong trường hợp bùng nổ “chiến tranh trên quỹ đạo”.

Lầu Năm Góc giữ kín thông tin về hoạt động của hai tàu trên.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới