Friday, September 20, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnBắc Kinh được dự báo sẽ có mùa hè nóng kỷ lục

Bắc Kinh được dự báo sẽ có mùa hè nóng kỷ lục

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang đối mặt với đợt nắng nóng nghiêm trọng, trong đó nhiệt độ tăng vọt lên hơn 40 độ vào ngày 6.7.

Du khách tại Thiên Đàn ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Kể từ năm 1951, Bắc Kinh ghi nhận 11 ngày nhiệt độ trên 40 độ C – và 5 trong số đó xảy ra trong 2 tuần qua.

Thành phố 22 triệu dân ở Trung Quốc ghi nhận kỷ lục mới về ngày nóng nhất trong tháng 6 với mức nhiệt 41,1 độ C ngày 22.6.

Trong nhiều tuần, Trung Quốc trải qua những đợt nắng nóng thiêu đốt. Giới chức cho biết, nắng nóng năm nay đến sớm hơn, lan rộng hơn và khắc nghiệt hơn các năm trước.

Phía bắc Trung Quốc là khu vực có hàng trăm triệu dân, đã chịu ảnh hưởng nặng nề của nắng nóng.

Ngày 6.7, 9 trạm thời tiết cấp quốc gia ở Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc gần đó ghi nhận nhiệt độ tháng 7 cao kỷ lục trong lịch sử dữ liệu.

Sáng cùng ngày, Bắc Kinh phát cảnh báo đỏ lần thứ 2 về nắng nóng chỉ trong vòng 2 tuần. Cảnh báo đỏ là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 3 cấp ở Trung Quốc.

Chính quyền Bắc Kinh khuyến cáo người dân tạm dừng công việc ngoài trời khi nhiệt độ tăng cao, đồng thời lệnh cho các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp khẩn cấp để người dân tránh bị sốc nhiệt.

Cơ quan du lịch và văn hóa Bắc Kinh cũng kêu gọi các nhóm du lịch hạn chế tối đa những hoạt động tham quan ngoài trời.

Ngày 2.7, một hướng dẫn viên du lịch 48 tuổi đã chết vì sốc nhiệt ở Di Hòa Viên, phía tây bắc Bắc Kinh, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Kể từ tháng 6, đường dây nóng y tế của Bắc Kinh nhận được trung bình 30 cuộc gọi mỗi ngày liên quan đến sốc nhiệt, theo Beijing Daily.

Những đợt nắng nóng liên tiếp gây sức ép lớn với lưới điện của Trung Quốc vì nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao. Giới chức một số địa phương đã kêu gọi người dân và doanh nghiệp tiết kiệm điện.

Một số nhà ga, trong đó có nhà ga ở tỉnh Hà Nam và Hồ Nam, đã đặt những khối băng lớn trong sảnh khởi hành để giảm nhiệt độ.

Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, nhiệt độ cực đoan thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm chống nắng, bao gồm “facekini” – loại khẩu trang che kín mặt để chống nắng, chỉ lộ mắt, mũi và miệng.

Khi khủng hoảng khí hậu tăng, những đợt nắng nóng kỷ lục, nguy hiểm sẽ thường xuyên và nghiêm trọng hơn, các nhà khoa học cảnh báo.

Các nhà khoa học Trung Quốc cũng cảnh báo về những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn trong năm, nhất là khi hiện tượng El Nino bắt đầu.

Đầu tuần này, Tổ chức Khí tượng Thế giới lưu ý, El Nino bắt đầu sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ phá kỷ lục nhiệt độ và khiến nhiệt độ cực đoan được ghi nhận tại nhiều nơi.

Ngày 4.7, nhiệt độ trung bình toàn cầu nóng kỷ lục trong lịch sử, ở mức 17,18 độ C, phá kỷ lục 16,92 độ C thiết lập năm 2016.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới