Wednesday, October 2, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnHé lộ lý do Thụy Điển kết thúc điều tra Nord Stream

Hé lộ lý do Thụy Điển kết thúc điều tra Nord Stream

Trong vụ Nord Stream, Thụy Điển “không có quyền cũng như không có ý chí” đương đầu với Mỹ, theo nhà ngoại giao Nga.

Khí đốt rò rỉ từ đường ống Nord Stream ở biển Baltic tháng 9.2022.

Theo tin mới nhất về vụ Nord Stream trên TASS ngày 14.7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, lý do Thụy Điển kết thúc cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream là vì Stockholm “không có quyền cũng như không có ý chí” đương đầu với Mỹ.

“Tôi xin nhắc lại rằng, tội ác xảy ra ở vùng đặc khu kinh tế của Thụy Điển” – bà Maria Zakharova nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra, “lý do cho sự thờ ơ về mặt pháp lý” của Thụy Điển là bởi vì Mỹ – “bên hưởng lợi chính từ vụ tấn công khủng bố” đường ống Nord Stream.

“Stockholm không có quyền cũng như không có ý định phản đối Mỹ. Trên thực tế, việc này là một âm mưu quốc tế nhằm che đậy một tội ác nghiêm trọng – một cuộc tấn công khủng bố” – nhà ngoại giao Nga chia sẻ.

Đầu năm 2024, Thụy Điển công bố kết thúc cuộc điều tra về vụ nổ tháng 9.2022 làm tê liệt đường ống dẫn khí Nord Stream nối giữa Nga và Đức.

Giới chức Thụy Điển thông báo dừng cuộc điều tra sau khi xác minh rằng vụ việc không thuộc thẩm quyền của nước này.

Công tố viên nhà nước Thụy Điển Mats Ljungqvist cho biết, mục đích chính của cuộc điều tra vụ Nord Stream mà Stockholm triển khai là “để xác định liệu công dân Thụy Điển có tham gia vào hành động này hay không và liệu lãnh thổ Thụy Điển có được sử dụng để thực hiện hành động đó hay không”.

Kết quả điều tra cho thấy không có sự liên quan nào của phía Thụy Điển. “Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi có thể khẳng định quyền tài phán của Thụy Điển không áp dụng” trong vụ việc này, ông nhấn mạnh.

Công tố viên Thụy Điển Ljungqvist lưu ý, cuộc điều tra vụ Nord Stream của các công tố viên Đức vẫn đang triển khai và các nhà điều tra Thụy Điển đã bàn giao những tài liệu của vụ Nord Stream cho các nhà điều tra Đức.

Trước đó, giới chức Thụy Điển từng nhận định, thủ phạm vụ phá hoại Nord Stream có khả năng là một nhân tố nhà nước.

Vụ nổ dưới đáy biển đã làm đứt đường ống Nord Stream xảy ra ngày 27.9.2022, khoảng 7 tháng sau khi xung đột Ukraina nổ ra. Đây là tuyến đường chính cung cấp khí đốt Nga sang Đức nhưng Mátxcơva đã cắt nguồn cung khí đốt qua đường ống này từ tháng 8.2022.

Những vụ nổ cũng làm hư hại đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Nord Stream 2 chưa từng được đưa vào sử dụng vì Đức đã đình chỉ chứng nhận ngay trước khi xung đột nổ ra ở Ukraina tháng 2.2022.

Vụ nổ diễn ra ở độ sâu khoảng 80m dưới đáy biển Baltic trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch.

Hơn 20 tháng sau vụ phá hoại Nord Stream, vẫn chưa có kết luận nào được đưa ra. Hàng loạt các cáo buộc Nga, Mỹ và Ukraina phá hoại bằng nhiều cách khác nhau đã được đưa ra. Các bên đều đã phủ nhận các cáo buộc.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới